Hà Nội cùng cả nước sẵn sàng cho ngày bầu cử

ANTD.VN - Từ 7h sáng 15-3-2026, cử tri trên cả nước sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.611 đại biểu HĐND cấp xã. Đây không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mà còn là dịp để cử tri và nhân dân cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Thủ đô đã sẵn sàng trước giờ G

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước đã cơ bản hoàn thành, tất cả đều đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Thủ đô những ngày này đã khoác lên mình một diện mạo rực rỡ. Khắp các con phố đến ngõ nhỏ, cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ tạo nên không khí đầy phấn khởi hướng về ngày hội lớn của dân tộc.

nguyen-duy-ngoc.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tại một điểm bầu cử ở phường Hồng Hà

Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng đại biểu được bầu lớn nhất cả nước, dự kiến bầu 32 ĐBQH (15 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 17 đại biểu do thành phố giới thiệu); 125 đại biểu HĐND TP; 3.164 đại biểu HĐND cấp xã tại 126 xã, phường. Tổng số cử tri trên địa bàn là 6.061.171 người… Với quy mô lớn như vậy, công tác chuẩn bị đã được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ rất sớm, với tinh thần “đi trước một bước”, chủ động, khẩn trương, đồng bộ, bài bản và tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Sau ba vòng hiệp thương dân chủ, khách quan, đúng quy định, thành phố đã lập danh sách chính thức 39 người ứng cử ĐBQH; 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP; 5.271 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, chú trọng tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, đại diện các tầng lớp nhân dân.

Trong công tác tổ chức, Hà Nội đặc biệt quan tâm bảo đảm nguồn lực phục vụ bầu cử. Thành phố phối hợp với Văn phòng Quốc hội triển khai lắp đặt, vận hành phần mềm phục vụ công tác bầu cử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả quản lý. Đáng chú ý, một số địa phương đã áp dụng công nghệ số phục vụ công tác bầu cử thông qua việc xây dựng bản đồ số các điểm bỏ phiếu. Chỉ cần quét mã QR, cử tri có thể tra cứu thông tin ứng cử viên và xác định vị trí khu vực bỏ phiếu một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chẳng hạn tại phường Phú Thượng, phường Tây Hồ… thông qua bản đồ số, cử tri dễ dàng tra cứu vị trí các khu vực bỏ phiếu, nắm bắt thông tin về địa điểm, tuyến đường di chuyển và khu dân cư thuộc từng điểm bầu cử chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet… Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đồng bộ, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc liên quan đến bầu cử.

nguyen-trong-dong1jpg.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn công tác số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra tại một điểm bầu cử ở phường Phú Lương

Tại xã Vĩnh Thanh, theo bà Nguyễn Thị Tâm - Thư ký Đơn vị bầu cử số 2, Khu vực bỏ phiếu số 6, tổ bầu cử đã huy động sự tham gia của nhiều lực lượng như giáo viên, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng và các tổ dân cư nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ ngày bầu cử được triển khai hiệu quả. Đồng thời, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu. Đặc biệt, cuối tháng 2 đầu tháng 3-2026, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thông qua 16 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy và 7 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP. Qua các buổi kiểm tra, bên cạnh việc đốc thúc cơ sở tuyệt đối không lơ là, chủ quan…, các đồng chí lãnh đạo thành phố đều nhấn mạnh yêu cầu phải tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật, đặt quyền bầu cử của công dân ở vị trí trung tâm.

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra mục tiêu sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Bên cạnh đó, Hà Nội là địa phương có quy mô cử tri rất lớn, địa bàn rộng, trong khi có đến gần 70% cán bộ ở cơ sở lần đầu tham gia trực tiếp công tác bầu cử… Trong quá trình triển khai, nhiều bộ phận tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận đã cùng với hệ thống chính trị làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, có thời điểm phải làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, kể cả dịp Tết nguyên đán vừa qua để bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được thực hiện chính xác, kịp thời và hiệu quả. Đến lúc này có thể khẳng định, Thủ đô đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử. “Đi bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Tôi tin tưởng cử tri Thủ đô sẽ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn những ứng cử viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp” - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết.

vu-dai-thang.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tại một điểm bầu cử ở phường Hai Bà Trưng

Cả nước gần 79 triệu cử tri, hơn 72 nghìn khu vực bỏ phiếu, 217 điểm bỏ phiếu sớm

Theo thống kê của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 78.928.647 cử tri, sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu, với hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở. Tại 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đều đã được niêm yết công khai từ sớm để nhân dân kiểm tra, đối chiếu theo quy định của pháp luật. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Về những người ứng cử để bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định, công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu theo quy định. Cụ thể: Đối với ĐBQH khóa XVI, tổng số đại biểu được bầu là 500 đại biểu với 864 người ứng cử, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử cho một đại biểu được bầu, trong đó có 5 người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%. Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đối với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỷ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu…

Danh sách chính thức những người ứng cử đều bảo đảm số dư theo quy định của luật. Đồng thời đã chú trọng cơ cấu hợp lý giữa đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu người dân tộc thiểu số. Ngay sau khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử, các địa phương đã đồng loạt ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đã tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho người lần đầu ứng cử, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động vận động bầu cử.

phung-thi-hong-ha2jpg.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra tại một điểm bầu cử ở phường Đại Mỗ

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại tố cáo, các lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử trên phạm vi toàn quốc, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh, trong đó có 27 đơn trùng lặp. Ở địa phương, các ủy ban bầu cử đã tiếp nhận 96 đơn thư, chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Các vụ việc cơ bản đã được giải quyết kịp thời theo quy định. Đáng chú ý, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép 217 khu vực bỏ phiếu tại 11 tỉnh, thành phố tổ chức bỏ phiếu sớm. Tính đến ngày 13-3, đã có gần 40 khu vực bỏ phiếu tại An Giang, Khánh Hòa, TP.HCM… và một số địa bàn đặc thù của tổ chức bỏ phiếu sớm bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Như vậy, có thể khẳng định đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Hội đồng Bầu cử quốc gia là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội, HĐND.

Những lưu ý cử tri cần nắm rõ khi đi bầu cử

Thời gian bầu cử: Từ 7h đến 19h ngày 15-3-2026.Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày.

Quy trình bầu cử: Mỗi cử tri sẽ nhận 3 phiếu bầu, gồm: 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội, 1 phiếu bầu đại biểu HĐND cấp tỉnh/thành phố, 1 phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã/ phường.

Cách ghi phiếu: Cử tri không bầu cho ai thì gạch đè lên cả dòng chữ họ và tên của người đó; không khoanh tròn tên người bị gạch.

Không ai được xem khi cử tri viết phiếu, kể cả tổ bầu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.Sau khi bỏ phiếu xong, thẻ cử tri sẽ được đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước và chỉ có giá trị cho một lần sử dụng. Cử tri phải tự đi bầu cử, không được bầu thay. Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu bầu thì nhờ người khác viết phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu, người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

Tin cùng chuyên mục