Giấy khám sức khỏe Bệnh viện E được rao bán trên mạng: Chữ ký, con dấu đều là giả

ANTD.VN - Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội cá nhân có tình trạng rao bán giấy khám sức khỏe với chữ ký bác sĩ và con dấu của Bệnh viện E mà không cần đến khám. Trước thực trạng gây bức xúc dư luận này, đại diện Bệnh viện E đã lên tiếng.
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội cá nhân có tình trạng rao bán giấy khám sức khỏe với chữ ký bác sĩ và con dấu của Bệnh viện E mà không cần đến khám. Trước thực trạng gây bức xúc dư luận này, đại diện Bệnh viện E đã lên tiếng.
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội cá nhân có tình trạng rao bán giấy khám sức khỏe với chữ ký bác sĩ và con dấu của Bệnh viện E mà không cần đến khám. Trước thực trạng gây bức xúc dư luận này, đại diện Bệnh viện E đã lên tiếng.
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội cá nhân có tình trạng rao bán giấy khám sức khỏe với chữ ký bác sĩ và con dấu của Bệnh viện E mà không cần đến khám. Trước thực trạng gây bức xúc dư luận này, đại diện Bệnh viện E đã lên tiếng.

Gần đây trên mạng xã hội có hiện tượng rao bán giấy khám sức khỏe Bệnh viện E mà không cần đến viện khám

Hôm qua, 4-4, đoàn công tác của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện E cùng các khoa, phòng chức năng về việc kiểm tra công tác khám, cấp giấy khám sức khỏe, cấp giấy ra viện…

Theo đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh, buổi làm việc này xuất phát từ việc thời gian gần đây, Bộ Y tế nhận được nhiều ý kiến phản ánh về việc mua bán giấy khám sức khỏe không cần đến khám trực tiếp tại cơ sở y tế. Cục này đã thành lập đoàn công tác do ông Hoàng Văn Thành - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đến làm việc tại một số bệnh viện để xác minh, trong đó có Bệnh viện E.

Tại buổi làm việc ở Bệnh viện E, TS Trần Quốc Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện E cho biết, bệnh viện đã nhiều lần gửi công văn trả lời báo chí và công luận về vấn đề này.

Theo đó, đại diện Bệnh viện E khẳng định, tất cả những giấy khám sức khỏe cho người lao động trong và ngoài nước, hồ sơ hưởng BHYT... được rao bán trên thị trường đều không phải do Bệnh viện E cấp ra. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, Bệnh viện E đã kiểm tra và khẳng định: những tờ giấy khám sức khoẻ được bán bên ngoài mang con dấu của Bệnh viện E, từ con dấu đến chữ ký của các bác sĩ đều là giả mạo.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bệnh viện E khẳng định bệnh viện không bán giấy khám sức khỏe

TS Hữu Thị Chung, Phụ trách Khoa Kiểm tra sức khỏe – Bệnh viện E cho biết thêm, kể từ khi được thành lập từ giữa năm 2016 đến nay, khoa Kiểm tra sức khỏe của Bệnh viện E đã thực hiện nghiêm túc các quy định về khám, cấp giấy khám sức khỏe.

Bệnh viện cũng thường xuyên thực hiện các biện pháp tích cực để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe. Trực tiếp Giám đốc Bệnh viện thường xuyên nhắc nhở việc thực hiện nghiêm tục, không cấp giấy khám sức khỏe khi không có người khám…

Cũng tại buổi làm việc, Phó trưởng Công an phường Nghĩa Tân (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) Nguyễn Việt Dũng cho biết, Bệnh viện E là một cơ sở khám chữa bệnh có uy tín nên các đối tượng đã tìm cách làm giả giấy khám sức khỏe.

Đại diện Công an phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) phát biểu tại buổi làm việc

Lực lượng công an phường đã thường xuyên phối hợp với Bệnh viện E để ngăn chặn việc mua bán giấy khám sức khỏe này. Điển hình như cách đây vài năm, lực lượng công an phối hợp với bệnh viện đã triệt phá được đường dây bán giấy khám sức khỏe Bệnh viện E của một số đối tượng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế Hoàng Văn Thành cho biết, sau khi tiến hành thanh kiểm tra hàng loạt các bệnh viện trên cả nước, Cục sẽ tổng kết, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Y tế trong việc quản lý hiệu quả công tác khám, cấp giấy khám sức khỏe cũng như giấy ra viện.