Giao thông, trật tự đô thị quận Hoàng Mai khởi sắc

ANTĐ - Tranh thủ gặp Trung tá Vũ Đức Toàn, Đội trưởng Đội CSGT-TT-PƯN quận Hoàng Mai trước lúc đi kiểm tra cơ sở, anh chia sẻ: 

“TTGT, TTĐT,TTCC quận Hoàng Mai vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, hè phố kinh doanh thường xuyên xảy ra. Xe khách, taxi, “xe ôm” nếu không có lực lượng CSGT-CSTT thường xuyên tuần tra kiểm soát là chạy vòng vo, dừng đỗ, đón trả khách trái phép, phóng nhanh vượt ẩu, trên các tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng-Ngọc Hồi, ngã 3 Pháp Vân-Quốc lộ 1B. Cứ mỗi dịp nghỉ lễ, tết, lưu lượng hành khách tại các bến xe trên địa bàn quận tăng đột biến đã ảnh hưởng đến TTGT, TTCC. Do vậy, từ lãnh đạo đội đến cán bộ chiến sỹ động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Qua 6 tháng đầu năm 2016, Đội CSGT-TT-PƯN quận Hoàng Mai đã xây dựng và tham mưu cho BCH Công an quận chỉ đạo triển khai thực hiện 12 kế hoạch đảm bảo TTGT, TTĐT, TTCC; Kế hoạch đảm bảo ANTT, tổ chức phân luồng an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Triển khai thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị, TTATGT 2016 trên địa bàn quận Hoàng Mai; Phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra xử lý vi phạm tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng-Ngọc Hồi; đảm bảo TTĐT, TTCC phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, đơn vị còn đề xuất BCH công an quận chỉ đạo công an các phường duy trì 4 tuyến phố văn minh đô thị và 8 tuyến phố điểm về TTĐT, giải quyết dứt điểm các điểm vi phạm còn tồn tại, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các điểm kinh doanh hoạt động sau 24 giờ. Tiến hành kiểm tra xử lý 45 lượt xe khách, 29 lượt xe taxi, 87 lượt “xe ôm” chạy vòng vo, đón trả khách không đúng quy định, phóng nhanh vượt ẩu, 187 trường hợp bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè; giải tỏa hơn 52 quán nước, 115 hàng hoa quả; yêu cầu Công ty Đại Phát sắp xếp điểm trông gửi xe máy của khánh tại cổng bến xe phía Nam đúng nơi quy định. Nhiều người kỳ vọng TTATGT, TTCC, TTĐT trên địa bàn quận Hoàng Mai sắp tới sẽ có nhiều thay đổi hơn, góp phần làm cho Thủ đô Hà Nội ngày càng đổi thay.