Giăng "thiên la địa võng" truy bắt hai tử tù trốn trại

ANTD.VN - Thông tin ANTĐ vừa cập nhật, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an gồm Cục Cảnh sát hình sự, Cục CSĐT tội phạm ma túy và Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đang phối hợp với Công an Hà Nội và Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước ráo riết truy bắt hai tử tù trốn trại là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình...

Quá khứ bất hảo của 2 tử tù

Như ANTĐ đã đưa tin, Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại thôn Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) là 2 tử tù được giam chung buồng tại Trại tạm giam T16 của Bộ Công an để chờ thi hành án. Các đối tượng này đã phá cùm, khoét tường buồng giam chui ra ngoài và lợi dụng trời mưa, đêm tối đã dùng dây leo qua tường rào trại tạm giam để bỏ trốn trong đêm 10-9.

Đối tượng Lê Văn Thọ

Đặc điểm nhận dạng đối tượng Nguyễn Văn Tình cao 1m70, dáng người gầy tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi dài tay mà xanh xám, có họa tiết dạng hoa, quần vải màu tím than. Lê Văn Thọ cao 1m65, dáng người đậm, mặt có râu hình quai nón, mặc áo sơ mi dài tay dạng kẻ ô màu tro, quần bò dài màu xanh.

Được biết, sau khi thoát khỏi trại tạm giam, hai tử tù đã mò về nhà người bà con của Tình ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội mượn chiếc xe máy Honda Dream II làm phương tiện bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình

Qua tìm hiểu của PV, được biết 5 năm trước Lê Văn Thọ cầm đầu nhóm tội phạm bắt cóc một bé gái, đòi số tiền chuộc cả nửa tỷ đồng. Thọ cùng đồng bọn bắt ép gia đình bé gái phải chuyển cho “đối tác” của chúng 5 bánh heroin và 5 lạng ma túy đá, rồi mới trao trả nạn nhân. Tuy nhiên, 3 ngày sau khi gây án Tình và nhóm thuộc hạ của hắn bị lực lượng công an bắt giữ. Sau đó, Thọ bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 27 năm tù giam về các tội “Giết người, bắt cóc trẻ em”.

"Thành tích bất hảo" của Thọ còn thể hiện ở việc chỉ đạo đồng bọn gây ra vụ cố ý gây thương tích làm hai bố con một công dân ở tỉnh Hà Nam bị thương tích 33-56%. Chưa dừng lại ở đó, Thọ còn chỉ đạo đồng bọn đặt mìn tại nhà một đôi vợ chồng được cho là kẻ thù của hắn ở tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, vụ việc này đã bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Đến tháng 5-2015, Lê Văn Thọ cho đàn em ở tỉnh Hải Dương gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán 6 bánh ma túy giả (trị giá hơn 1 tỷ đồng) cho một “đối tác” làm ăn của chúng và tháng 6-2015, gã “trùm” tội phạm này đã chỉ đạo nhóm thuộc hạ mua bán trái phép một số lượng lớn  ma túy đá. Với những hành vi phạm tội trên, tháng 5-2017, Lê Văn Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tử hình về các tội “Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy...”. Sau khi bị kết án, Thọ bị chuyển vào Trại tạm giam T16 chờ thi hành án.

Nhân thân của Nguyễn Văn Tình cũng “mờ” không kém gì Lê Văn Thọ. Tháng 12-2011, Tình bị TAND huyện Quốc Oai, Hà Nội tuyên phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Gần 5 năm sau, Tình bị bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị tạm giam Trại tạm giam T16 - Bộ Công an.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Tình liên quan đến đường dây  mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thanh Tuân, “trùm” ma túy ở khu vực tỉnh Sơn La và Đặng Minh Châu (SN 1973, ở tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu. Bản thân Đặng Minh Châu năm 2004 bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này đã trốn sang Trung Quốc, tiếp tục thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Trong thời gian này, Châu đã cấu kết với Tuân để mua bán trái phép ma túy (heroin) và thỏa thuận mỗi bánh có giá 192 triệu đồng.

Tháng 11-2015, Tình theo chỉ đạo của Tuân tìm địa điểm cất giấu ma túy để cung cấp cho Châu. Trước đó, Châu đặt hàng mua của Tuân gần 100 bánh heroin và Tình đã thuê một căn nhà ở huyện Thạch Thất, giả làm kho chứa bánh kẹo, thực chất để chứa và cung cấp ma túy cho “đối tác” ở Trung Quốc. Đường dây tội phạm ma túy do Tuân cầm đầu được trang bị vũ khí “nóng” như súng AK, lựu đạn để áp tải “hàng trắng” qua biên giới bằng đường tiểu ngạch.

Sau khi hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Tình, Châu cùng đồng bọn bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ, Tuân đã bỏ trốn và bị ra lệnh truy nã. Ngày 27-4-2017, Đặng Minh Châu, Nguyễn Văn Tình cùng nhiều đối tượng khác trong đường dây tội phạm do Tuân cầm đầu đã bị TAND - TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Văn Tình cùng 7 bị can khác đã bị tuyên án tử hình vì liên quan trực tiếp đến vụ gần 500 bánh heroin giấu trong bình gas công nghiệp.

Khép chặt vòng vây

Theo người dân địa phương nơi Tình và Thọ cư trú cho biết, Thọ là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con và chưa lập gia đình. Hoàn cảnh gia đình Thọ rất khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp... Tình lấy vợ được vài năm và là anh cả trong gia đình có hai người con. Trong cuộc sống hàng ngày ở địa phương trước đây, các đối tượng này không có mâu thuẫn hay va chạm với ai.

Lệnh truy nã Thọ

Ngay sau khi hai tử tù trốn khỏi Trại tạm giam T16, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát tổ chức truy bắt các đối tượng này. Cùng với đó, các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh Truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình cũng được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thực hiện và phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, cùng với Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước tập trung truy vết các tử tù trốn trại để truy bắt.

Toàn bộ các cửa khẩu quốc tế đã được lực lượng Công an giám sát chặt chẽ, nhằm phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ ngay khi vừa phát hiện.

Công an các tỉnh có tuyến biên giới như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Công an tỉnh Hòa Bình đã tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Hà Nội tổ chức nhận dạng đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, thông báo tới từng người dân để kịp thời phát hiện, tố giác và phối hợp truy bắt.

Bên cạnh đó, lực lượng công an vận động nhân dân dũng cảm phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm. Thấy có người lạ xâm nhập vào địa bàn có ngoại hình giống hai tử tù trốn trại, lập tức báo ngay cho công an nơi gần nhất để kịp thời tổ chức bắt giữ để điều tra, làm rõ. Ngoài ra, lực lượng công an cũng cảnh báo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, các điểm thu đổi ngoại tệ... trên địa bàn nâng cao cảnh giác, đề phòng tội phạm hoạt động cướp tài sản trên đường bỏ trốn.

Cũng trong buổi sáng 15-9, PV Báo ANTĐ trao đổi qua điện thoại với Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó trưởng CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được biết đơn vị này đã ra thông báo truy tìm các đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Theo Phó trưởng CATP Hạ Long, thông báo có nội dung: “Công an thành phố thông báo về 2 đối tượng là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bị bị kết án tử hình đang tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ công an, đã trốn khỏi nơi giam giữ lúc 22h30’ ngày 10-9…”.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Xuân Long, trước đó, do có thông tin về việc Thọ và Tình xuất hiện tại một số địa điểm thuộc địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh vào tối 13-9, nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vào cuộc để truy bắt các đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc. Thông tin liên quan đến nhân thân về 2 đối tượng truy nã này cũng được lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh và CATP Hạ Long triển khai đến tận các cấp CAH, CAP để thông báo tới người dân.

Thông báo truy tìm các đối tượng Thọ và Tình của CATP Hạ Long

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Hà Nội đang tích cực phối hợp với Công an các tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, lần theo dấu vết “nóng” của hai tử tù trốn trại vì có thông tin về sự xuất hiện của các đối tượng này tại các địa bàn nêu trên.