Giải cứu 25 con tin Trung Quốc tại Ai Cập

ANTĐ - Một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Cairo, Ai Cập sáng qua 1-2 cho biết, 25 công nhân bị các thành viên bộ lạc Bedouin bắt cóc hôm 31-1 tại Arish, phía bắc Sinai, đã được giải thoát.

Vụ việc này xảy ra vài ngày sau khi 29 công nhân khác quốc tịch Trung Quốc cũng bị phiến quân Sudan bắt cóc.

25 công nhân này vẫn khỏe mạnh, ông Ma Jianchun, cố vấn thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc nói với Tân Hoa xã. Họ được trả tự do vào khoảng 3h sáng qua (giờ địa phương) sau khi bị bắt giữ suốt 15 giờ đồng hồ. Hiện họ đang ở tại một khách sạn quân đội ở Arish. Một công nhân 25 tuổi có họ là Pan cho biết Đại sứ quán Trung Quốc đã liên lạc với họ bằng cách nhắn tin trên điện thoại di động và nỗ lực giải cứu họ. Các công nhân này bị bắt giữ khi đang ngồi trên xe buýt trên đường đến một nhà máy sản xuất ximăng của quân đội ở khu vực Lehfen để làm việc. Các tay súng đã chặn xe buýt và bắt giam họ về một căn lều.