Gần 5.000 người cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông

ANTĐ - Hàng nghìn người đã có mặt tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, Nam Định, tham dự đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT.

Ngày 8-11, hơn 5.000 tăng ni, phật tử, người thân của các nạn nhân tử vong vì TNGT đã có mặt tại Trúc Lâm Thiên Trường, Nam Định, để tham dự đại lễ cầu siêu do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định tổ chức.

Năm 2015 là lần thứ 4, Việt Nam tham gia cùng thế giới tổ chức hoạt động nhân Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông. Lần này đại lễ kéo dài trong 3 ngày 8,9,10-11.

Lực lượng thanh niên tình nguyện trong buổi lễ

Tham dự lễ có Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia – Đinh La Thăng, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Nam Định, hàng trăm quý chư tôn giáo phẩm thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và nhiều gia đình, thân nhân của các nạn nhân tử vong do TNGT đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Từng đoàn diễu hành tiến vào nơi tổ chức lễ cầu siêu

Đại lễ là dịp để tưởng nhớ các nạn nhân và chia sẻ nỗi đau với sự mất mát người thân của những người còn sống. Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”, đây cũng là dịp để mọi người tự nhắc nhở bản thân, người thân tuân thủ Luật Giao thông.