Đuối nước và những vấn đề trong công tác cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Hàng năm ở Việt Nam có khoảng gần 7.000 trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn. Trong đó, tai nạn đuối nước chiếm tỷ lệ rất cao với khoảng 3.500 trẻ, có độ tuổi từ 0-15 tuổi. Con số tử vong do đuối nước ở Việt Nam cao nhất trong khu vực, cao gấp 8 lần các nước phát triển. Để không còn phải chứng kiến những vụ tai nạn đuối nước đau lòng, người dân cần chủ động trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng sơ cứu ban đầu và có kế hoạch quản lý, giám sát trẻ nhỏ trong gia đình vào mỗi dịp nghỉ hè.