Đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009

(ANTĐ) - Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết: Từ ngày 16-12, lực lượng Cảnh sát giao thông trong cả nước sẽ ra quân mở đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

Đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009

(ANTĐ) - Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết: Từ ngày 16-12, lực lượng Cảnh sát giao thông trong cả nước sẽ ra quân mở đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc huy động tối đa quân số, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), góp phần tạo chuyển biến rõ rệt, giữ vững trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán.

Đợt ra quân góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, nhất là những vụ tai nạn nghiêm trọng, ngăn chặn không để xảy ra đua xe máy trái phép, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của tội phạm trên tuyến giao thông, bảo đảm cho người dân đi lại thuận tiện, vui đón xuân mới an toàn. Các lực lượng chức năng tổ chức tổng kiểm tra xử lý vi phạm của xe ôtô chở khách, người đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ được tập trung xử lý là chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, quá tải; sử dụng xe hết niên hạn hoặc không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không giấy phép lái xe; sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện... Một số tuyến giao thông trọng điểm được đặc biệt chú ý là Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5, 51, 14, 18 và những địa bàn có tai nạn giao thông gia tăng.

Cùng với việc kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương cũng bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông; chủ động bố trí lực lượng thực hiện phân luồng từ xa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, nhất là tại các tuyến quốc lộ huyết mạch, khu vực cửa ô ra vào thành phố.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông còn phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông, xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán thuận tiện, an toàn, nhanh chóng; ngăn chặn tình trạng sang khách tùy tiện, bỏ khách hoặc ép giá.

(Theo TTXVN)