Động đất 5,8 độ richter ở Trung Quốc, nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc nhẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào khoảng 21h tối nay, 21/5, nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội đã cảm thấy rung lắc nhẹ, một số đồ đạc trong nhà rung lắc.
Cư dân ở các tầng cao cảm nhận rõ hơn về dư chấn động đất

Cư dân ở các tầng cao cảm nhận rõ hơn về dư chấn động đất

Anh Trần Đức Lâm sống ở KĐT Time City- Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, trong khi cả nhà đang ngồi xem tivi thì thấy đèn trần rung bần bật, cốc nước để trên bàn cũng rung lắc.

Không chỉ anh Lâm mà nhiều người dân sinh sống tại các tòa nhà cao tầng vào thời điểm trên đều cảm nhận được sự rung lắc nhẹ.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết, trận rung chấn ở Hà Nội lúc gần 21h tối nay là do ảnh hưởng từ trận động đất 5,8 độ richter ở Vân Nam, Trung Quốc.

Dư chấn từ trận động đất ở Vân Nam lan tới Hà Nội

Dư chấn từ trận động đất ở Vân Nam lan tới Hà Nội

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thông tin, trận động đất xảy ra vào lúc 13h 48 phút 41 giây, giờ quốc tế, tức 20 giờ 48 phút 41 giây giờ Việt Nam tại tọa độ 25,68 độ Vĩ Bắc, 99,79 độ Kinh Đông.

Độ sâu chấn tiêu là 28km, cường độ 5,8 độ richter. Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu vẫn đang theo dõi các rung chấn sau trận động đất này.

Tối 21/5, cơ quan Theo dõi vật địa cầu Mỹ USGS cho biết, một trận động đất khoảng 6 độ đã xảy ra tại khu vực Đại Lý thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và có gây ảnh hưởng tới các quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam.

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) thông báo vào lúc 21 giờ 48 ngày 21/5 (theo giờ Bắc Kinh) đã xảy ra một trận động đất làm rung chuyển huyện tự trị Di Dạng Tị (Yangbi Yi) ở tỉnh Vân Nam.

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CEIC) báo cáo trận động đất gây rung lắc nhưng chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể.