Đối tượng truy nã đặc biệt "lặn" gần 2.000 cây số

ANTD.VN - Ngày 26-10, Chỉ huy Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt là Trương Viết Công Hoàn (SN 1990, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh).

Trước đó, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang trốn truy nã, y liên tục thay đổi chỗ ở, thuê các nhà nghỉ để ở. Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp phối hợp Công an phường Quang Trung tổ chức lực lượng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Đối tượng truy nã đặc biệt Trương Viết Công Hoàn bị Công an quận Đống Đa bắt giữ

Qúa trình xác minh, tổ công tác phát hiện đối tượng Hoàn thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào các tỉnh ở miền Nam và ngược lại bằng xe khách. Đồng thời, thời điểm nửa cuối tháng 10-2019, Hoàn đã rời khỏi Hà Nội, bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Nhận thấy đây là đối tượng nguy hiểm, cần khẩn trương truy bắt, Công an quận Đống Đa đã thành lập tổ công tác di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để bắt giữ đối tượng.

Theo Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa: “Tại TP Hồ Chí Minh, nhận thấy đây là một địa bàn phức tạp, tổ công tác đã chia thành nhiều mũi tổ chức rà soát để truy dấu vết đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện, đối tượng nhiều khả năng đang lẩn trốn tại một chung cư ở quận Thủ Đức. Tổ công tác đã tiến hành rà soát toàn bộ các hộ dân sinh sống tại chung cư này, đồng thời rà camera để xác định nơi ẩn nấp của Hoàn”.

Quyết định truy nã bị can Trương Viết Công Hoàn 

Sau hai ngày tích cực truy xét, đến khoảng 17h40 ngày 24-10, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an phường Quang Trung phát hiện một nam giới nói giọng Hà Tĩnh có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng Hoàn đang đứng nói chuyện điện thoại tại khu vực khuôn viên của chung cư. Các trinh sát đã tổ chức thắt chặt vòng vây để bắt giữ đối tượng.

“Khi trinh sát gọi tên của Hoàn, theo phản xạ đối tượng giật mình quay người lại, tuy nhiên nhanh chóng cúi đầu và bỏ chạy. Ngay lập tức, từ các mũi của tổ công tác áp sát bắt giữ Hoàn. Lúc này, đối tượng manh động, liều lĩnh chống trả lực lượng công an để tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trương Viết Công Hoàn”, một cán bộ tham gia truy bắt đối tượng kể.

Được biết, Trương Viết Công Hoàn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 20-2-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định truy nã đối với Trương Viết Công Hoàn.

Tại cơ quan công an, Hoàn khai nhận đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng liên tục thay đổi nơi ẩn nấp, thuê các nhà nghỉ, chung cư để ở. Trước khi bị truy nã, Hoàn chuyên làm nghề đòi nợ thuê và bảo kê các sới bạc. Đối tượng bị truy nã vì đã có hành vi chém người gây thương tích tỷ lệ 51%.

Theo tài liệu hồ sơ lưu trữ, Trương Viết Công Hoàn có 1 tiền án về tội Hủy hoại tài sản từ năm 16 tuổi.