Số liệu phòng vé tính đến 11h trưa ngày 19-3 cho thấy bức tranh khá rõ về sự chững lại của phim "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến khi bộ phim không còn tận dụng tốt lợi thế suất chiếu như giai đoạn đầu. Cụ thể, thu về khoảng 431 triệu đồng, bán 5.093 vé với 1.322 suất chiếu, tạm xếp thứ 4 doanh thu trong ngày. Điều đáng nói là phim đang có số suất chiếu thuộc nhóm cao, nhưng doanh thu lại đứng sau nhiều đối thủ có ít suất hơn.
Ở vị trí dẫn đầu, "Quỷ nhập tràng 2" đạt doanh thu hơn 1,24 tỷ đồng với 3.509 suất, cho thấy sức hút mạnh mẽ ở dòng phim kinh dị. Xếp thứ hai là "Đếm ngày xa mẹ" với khoảng 888 triệu đồng dù chỉ có 962 suất, và đứng thứ ba là "Cú nhảy kỳ diệu" với hơn 618 triệu đồng từ 1.177 suất.
Những con số này phản ánh tình trạng được xếp nhiều suất nhưng không đầy rạp của "Tài". Việc phim vẫn được xếp lịch chiếu dày có thể là dư âm từ giai đoạn mở màn thuận lợi, khi hiệu ứng tên tuổi Mỹ Tâm cùng hoạt động quảng bá giúp phim nhanh chóng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, sau những ngày đầu, tốc độ bán vé theo từng suất đã giảm, kéo hiệu quả khai thác xuống thấp.
Trong khi đó, các đối thủ lại cho thấy khả năng lấp đầy rạp tốt hơn. "Đếm ngày xa mẹ" là trường hợp điển hình khi số suất thấp nhưng doanh thu cao, cho thấy nhu cầu xem tập trung và ổn định. "Cú nhảy kỳ diệu" cũng duy trì hiệu suất tốt, đủ để vượt "Tài" dù ít suất chiếu hơn.
Việc phim "Tài" vẫn được xếp nhiều suất có thể là hệ quả của giai đoạn mở màn tốt trước đó, khi hiệu ứng tên tuổi Mỹ Tâm và hoạt động quảng bá giúp phim nhanh chóng chiếm lợi thế. Tuy nhiên, sau những ngày đầu, sức hút có dấu hiệu giảm, khiến khả năng lấp đầy rạp không còn tương xứng với số suất đang nắm giữ. Trong khi đó, các phim cạnh tranh lại cho thấy tín hiệu ngược lại, tuy ít suất chiếu hơn nhưng tỷ lệ lấp đầy tốt hơn, kéo doanh thu trung bình trên mỗi suất cao. Điều này thường là cơ sở để các cụm rạp điều chỉnh lại lịch chiếu trong những ngày tiếp theo. Bởi trong cơ chế vận hành của rạp, các phim có hiệu suất thấp thường sẽ bị cắt giảm suất để nhường chỗ cho những phim bán vé tốt hơn. Nếu Tài không cải thiện được tỷ lệ lấp đầy, số suất có thể sẽ giảm trong vài ngày tới, kéo theo doanh thu ngày tiếp tục đi xuống.
Với tình hình hiện tại, khả năng cao "Tài" sẽ bị giảm dần số suất nếu hiệu suất không được cải thiện. Khi đó, doanh thu ngày có thể tiếp tục sụt giảm theo vòng lặp là ít khách thì sẽ bị giảm suất chiếu và càng khó giữ doanh thu. Ngược lại, nếu phim kịp thời tạo lại hiệu ứng truyền miệng hoặc có cú hích mới về nội dung, chiến dịch quảng bá, vẫn có cơ hội giữ nhịp ổn định.
Dù vậy, việc tụt xuống nhóm dưới trong bảng xếp hạng doanh thu ngày, trong khi vẫn là một trong những phim có số suất cao nhất, là tín hiệu cho thấy giai đoạn “đỉnh” của "Tài" có thể đã qua, và bộ phim đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khắc nghiệt hơn trên phòng vé. Vấn đề còn lại là khả năng giữ nhịp trong giai đoạn hậu mở màn. Nếu không có thêm cú hích từ truyền miệng hoặc chiến dịch quảng bá, "Tài" nhiều khả năng sẽ tiếp tục hụt hơi và dần bị thu hẹp vị trí trên bảng xếp hạng phòng vé những ngày tới.