Dự Hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng chí Dương Đức Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội.
Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Lê Văn Tuân.
Đánh giá sau 1 năm triển khai thực hiện Luật, công tác xây dựng và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố Hà Nội đã kiện toàn gần 5.500 Tổ với gần 20.000 thành viên, cơ bản phủ kín các thôn, tổ dân phố, địa bàn dân cư; nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, phát huy tốt vai trò nòng cốt, là lực lượng gần dân, sát dân, hiểu dân, trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực của Công an cấp xã.
Trong năm qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thành phố đã kịp thời phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an hàng chục nghìn tin có liên quan đến an ninh trật tự, trong đó gần 9.000 tin có giá trị để lực lượng Công an khám phá, bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.
Phối hợp Công an cấp xã tổ chức hàng trăm nghìn lượt tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, qua đó phát hiện hơn 3.000 vụ việc vi phạm; trực tiếp phối hợp giải quyết gần 2.000 vụ việc liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và 1.769 vụ việc liên quan đến cứu nạn, cứu hộ…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành cần tiếp tục thống nhất nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; coi đây là lực lượng quần chúng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư.
Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; quan tâm đầu tư bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác; tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng; kịp thời biểu dương, khen thưởng...
Đồng chí Dương Đức Tuấn đề nghị CATP tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý. Cấp ủy, chính quyền cấp xã cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở...
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị để tiếp tục xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an cấp xã, đặc biệt trong bối cảnh toàn Thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn lớn, các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục phối hợp với CATP đề xuất HĐND thành phố nâng mức hỗ trợ hàng tháng; UBND cấp xã quan tâm kiện toàn đủ số lượng thành viên, sớm ban hành quy chế hoạt động, bố trí trụ sở làm việc, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, xăng xe…
“Công an cấp xã phải nhận thức đầy đủ về chức năng nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho lực lượng này rõ ràng, cụ thể, kiểm đếm được công việc hàng ngày và nghiên cứu gắn nhiệm vụ của lực lượng này với giải quyết 5 điểm nghẽn trọng tâm của thành phố” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.
Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tăng cường "cầm tay chỉ việc”, chấn chỉnh ngay tồn tại thiếu sót để lực lượng này hoạt động nề nếp, chuyên nghiệp hơn. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở yên tâm công tác, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự .
Đồng thời, đề nghị Phòng Tham mưu phối hợp với các đơn vị có liên quan và Công an cấp xã nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, tập trung vào kỹ năng thực hành, xử lý tình huống thực tế gắn với việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.
“Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tôi mong các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, tận tâm, tận lực vì nhân dân phục vụ; gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và tích cực hỗ trợ lực lượng Công an; không ngại khó, ngại khổ, kiên định bám địa bàn, kịp thời phát hiện, hỗ trợ ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở - để mỗi khu phố thật sự trở thành pháo đài vững chắc về an ninh trật tự” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị.