“Dê già” 62 tuổi cưỡng hiếp bé gái mới 9 tuổi

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ hôm 28/10 đã bắt giam một nhân viên bảo vệ 62 tuổi, bị nghi ngờ đã cưỡng hiếp bé gái mới 9 tuổi.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ). Nghi phạm bị bắt giam sau khi mẹ nạn nhân nộp đơn tố cáo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mẹ cô bé khai với cảnh sát rằng vào khoảng 5h15 chiều 27/10, Chhaya (tên nạn nhân đã được thay đổi) đang chơi bên ngoài nhà thì bị Rabari tiếp cận, dùng sôcôla dụ dỗ để cưỡng hiếp. Sau đó, hắn đe dọa cấm cô bé không được hé răng tiết lộ chuyện với bất kỳ ai.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi cô bé kêu đau và bị chảy máu. Chhaya nói với mẹ rằng mình bị Rabari tấn công. Rabari vốn là một bảo vệ được tin tưởng và đã sống tại khu nhà này suốt 20 năm cùng với gia đình.

Cảnh sát cho biết cả nạn nhân và nghi phạm hôm 28/10 đã được đưa đi kiểm tra y khoa để thu thập bằng chứng về việc cưỡng hiếp.

Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng Rabari có liên quan đến các vụ cưỡng hiếp tương tự trước đó.