Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2015, sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á. 

Những thị trường này ngày càng có nhu cầu cao về gạo. Bộ Công Thương sẽ tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiềm năng xuất khẩu gạo sang thị trường trên. Đồng thời, các thương vụ trong khu vực cũng được giao bám sát và thường xuyên báo cáo tình hình thị trường, giới thiệu, xác minh khách hàng giúp doanh nghiệp Việt Nam…

Năm 2014, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Phi gặp khó khăn do đại dịch Ebola bùng phát ở khu vực Tây Phi (gồm 4 nước Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria). Số lượng tàu hàng đến các nước châu Phi giảm mạnh do thủy thủ đoàn không muốn đến các nước có dịch.