“Đánh mạnh” tội phạm dịp cuối năm

ANTĐ - Theo Thượng tá Phan Văn Kiểm - Phó trưởng CATX Sơn Tây, qua 5 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công các băng nhóm tội phạm, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn tiếp tục tục được giữ vững, tuyệt đối không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ hoặc để hình thành, phát sinh “điểm nóng”.

Giảm phạm pháp hình sự

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát động, xây dựng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nên trong 9 tháng đầu năm 2012, số vụ phạm pháp hình sự ở TX Sơn Tây giảm đáng kể, 100% các điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội đã bị triệt xóa. Đặc biệt, hầu hết các chỉ tiêu công tác được giao đã được đơn vị hoàn thành sớm, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao như bắt truy nã, triệt xóa các ổ nhóm cờ bạc, mại dâm, tỷ lệ điều tra khám phá án…

Để đạt được kết quả đó, CATX đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các đồn, phường, xã xây dựng phương án đấu tranh theo chỉ đạo của CATP, đảm bảo tính chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm nhằm giải quyết tận gốc những vấn đề nổi lên có liên quan đến hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngay trong giai đoạn chuẩn bị, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, rà soát các băng, ổ nhóm đối tượng và đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính tạo khí thế răn đe, trấn áp tội phạm.

Trên cơ sở xác định rõ mục đích, yêu cầu và biện pháp thực hiện, từ tháng 4 năm 2012 đến nay, các đơn vị thuộc CATX Sơn Tây đã phát hiện 58 vụ phạm pháp hình sự, bắt 81 đối tượng trong đó có 19 đường dây, ổ nhóm phạm tội. Cùng với việc kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc có nguyên nhân xã hội, CATX còn điều tra, khám phá 100% các vụ trọng án; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội xác lập, phá một số chuyên án liên quan đến tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, thu hồi nhiều tài sản giá trị trao trả nhân dân.

Tập trung 2 nhiệm vụ trọng tâm

Nhận định trong những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Quý Tỵ 2013, tình trạng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo các loại diễn biến phức tạp, CATX Sơn Tây vừa triển khai kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo. Theo đó, yêu cầu nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc mọi trường hợp vi phạm được chỉ huy đơn vị quán triệt đến toàn bộ các lực lượng tham gia. “Các tổ trinh sát sẽ tiến hành nắm thông tin về các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh có biểu hiện nghi vấn sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo trái phép. Lực lượng cảnh sát QLHC sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất, trong khi lực lượng CSGT, Cảnh sát 113 cũng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển pháo trái phép” - Đại tá Trần Quang Lịch - Trưởng CATX Sơn Tây nói về  nhiệm vụ đang được triển khai và cho biết, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, cơ quan công an sẽ thực hiện việc ký cam kết không mua bán, tàng trữ pháo đối với các hộ kinh doanh, gia đình và học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn…

Cùng thời gian này, nhằm phòng chống, ngăn chặn tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có dấu hiệu gia tăng, CATX Sơn Tây đã triển khai kế hoạch tập trung đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Trước mắt, lực lượng cảnh sát sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý tuyên truyền các thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời rà soát, kiến nghị khắc phục kịp thời các sơ hở thiếu sót trong quản lý, sử dụng trang thiết bị công nghệ cao, tăng cường đầu tư cho an ninh mạng, phòng ngừa vi phạm. Trong công tác điều tra xử lý, CATX sẽ tập trung phát hiện các đầu mối nghi vấn, xây dựng phương án điều tra trên lĩnh vực sử dụng công nghệ cao nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi như trộm cắp thông tin, tài khoản cá nhân; lừa đảo, chiếm đọat tài sản hoặc sử dụng internet để đánh bạc, cá độ, tổ chức hoạt động mại dâm…