Đài Loan tinh giảm quân đội xuống dưới 200.000 người

ANTĐ - Ngày 21-1, cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng, họ có mục tiêu sẽ tuyển dụng tổng số 10.557 binh lính tình nguyện trong năm 2014, khi mà hòn đảo này đang hướng tới một quân đội hoàn toàn tình nguyện.

Lực lượng pháo binh của lục quân Đài Loan diễn tập 

Quân đội Đài Loan có kế hoạch sẽ chuyển sang một lực lượng hoàn toàn tình nguyện vào năm 2017. Ban đầu, họ lên kế hoạch quá trình chuyển đổi này sẽ được hoàn thành vào năm 2015, nhưng đã phải lùi thời gian lại do số lượng tuyển dụng thấp hơn so với dự kiến​​.

Để đạt được mục tiêu này, chính quyền đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều ưu đãi cho giới trẻ theo đuổi con đường binh nghiệp. Chẳng hạn như, kể từ ngày 1-1, chính quyền đã tăng các khoản phụ cấp hàng tháng cho binh lính tình nguyện và hạ sĩ quan từ 2.000 Đài tệ (66,6 USD) đến 4.000 Đài tệ mỗi tháng.

Trong khi đó, cơ quan quốc phòng hòn đảo này cho biết, đang lên kế hoạch cắt giảm nhân viên quân sự của họ xuống dưới 200.000 người vào cuối năm 2019.

Theo kế hoạch dự thảo, quân đội Đài Loan sẽ trải qua một chương trình tinh giản biên chế mới từ năm 2015 đến năm 2019.

Cơ quan quân sự hòn đảo này có kế hoạch sẽ cắt giảm số lượng binh lính xuống còn khoảng 170.000 đến 190.000 từ quân số 215.000 người vào cuối năm 2014 theo chương trình tinh giảm hiện tại. Theo đó, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Kinmen thuộc tỉnh ngoài khơi Kinmen sẽ cắt giảm từ 8.000 quân hiện tại xuống còn 3.200 quân.