Đài Loan chuẩn bị tiếp nhận lao động giúp việc gia đình từ Việt Nam

ANTĐ - Bộ Lao động Đài Loan dự kiến sẽ bãi bỏ lệnh cấm tiếp nhận người giúp việc gia đình đến từ Việt Nam để đối phó với tình trạng giảm sút người lao động nhập cư. 

Tính đến cuối năm 2014, có khoảng 551.000 lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, trong đó có khoảng 150.000 người Việt Nam, bao gồm hơn 130.000 công nhân trong các nhà máy và hơn 20.000 người giúp việc gia đình. Do tỷ lệ bỏ trốn cao nên Đài Loan đã áp dụng lệnh cấm tiếp nhận người lao động người Việt Nam làm việc trên các tàu đánh cá từ tháng 5-2004 và giúp việc gia đình từ tháng 1-2005. Kể từ đó, số lượng công nhân Việt ở Đài Loan đã giảm mạnh. Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan Trần Hùng Văn cho biết, Việt Nam đã áp dụng các hình phạt nghiêm khắc do vậy tình trạng bỏ trốn của người Việt Nam đã giảm rõ rệt trong các năm gần đây.

Đài Loan và Việt Nam bắt đầu đàm phán từ năm ngoái về việc tiếp nhận trở lại người lao động Việt Nam trong ngành đánh bắt cá và giúp việc gia đình. Thứ trưởng Bộ Lao động Trần Ích Dân cho biết Hội nghị cấp bộ trưởng lao động giữa hai bên sẽ được tổ chức vào tháng 4 để chốt lại vấn đề. Nếu mọi việc thuận lợi thì việc mở cửa trở lại cho lao động giúp việc Việt Nam sẽ tiến hành trong 6 tháng đầu năm nay.