Đặc sản của hơn 40 tỉnh thành quy tụ tại Thủ đô Hà Nội

ANTĐ - Trong các ngày từ 27/11 đến 1/12, Hội chợ đặc sản các vùng miền Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm thương mại Vincom Royal City, thu hút hàng nghìn lượt người tới tham dự và mua sắm.

Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam là chương trình được Thành phố Hà Nội tổ chức hàng năm với mục đích quảng bá và phát triển thị trường cho hàng đặc sản từ khắp các vùng miền của cả nước. Đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đặc sản trong cả nước quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng Thủ đô và bạn bè quốc tế.

Lễ khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam tối ngày 27/11. Nguồn ảnh: vtv.vn

Hội chợ năm nay quy tụ hơn 40 mặt hàng đến từ nhiều vùng miền Tổ quốc như mật ong, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng thủ công, may mặc… có nhiều gian hàng phục vụ ăn uống ngay tại hội chợ. Cũng giống như các năm trước, lần này các gian hàng được trang trí theo kiểu lợp nhà lá, dọc hai lối đi dẫn vào cổng chính khu trung tâm thương mại Royal City.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức hội chợ cũng chú trọng thiết kế nhiều khu trang trí theo lối truyền thống, thu hút được nhiều giới trẻ, các gia đình và trẻ em tới chụp hình kỷ yếu. Đồng thời, hội chợ kéo dài qua cả hai ngày nghỉ cuối tuần nên được nhiều khách tới trung tâm thương mại này chú ý và tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại hội chợ vào tối chủ nhật 29/11.

Khuôn viên hội chợ được thiết kế thiên về truyền thống, dân gian, đem tới sự gần gũi cho người dân Thủ đô và sự tò mò cho thế hệ trẻ

Đặc sản của hơn 40 vùng miền quy tụ tại Thủ đô

Tại Hội chợ có những gian hàng phục vụ ăn uống tại chỗ, thường là những món truyền thống như bún đậu, phở hay những món đặc sản của mỗi tỉnh thành khác nhau

Hình ảnh hai người phụ nữ dân tộc bán đồ thêu dệt thổ cẩm khiến nhiều vị khách phải nán lại bước chân

Ban tổ chức chú trọng tới khu vực chụp ảnh cũng mang âm hưởng truyền thống, dân gian

Thuyền thúng, thuyền nan là những thứ khá lạ với trẻ em thành phố

Hội chợ đặc sản vùng cao Việt Nam hiện lên với vẻ đẹp long lanh giống như một đêm dạ tiệc dưới tiết trời 18 độ C của Thủ đô