Cựu Phó chủ tịch tỉnh bị án chung thân

ANTĐ - Ngày 1-11, Cựu Phó chủ tịch tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ông Điền Học Nhân  (SN 1947) đã bị Tòa án Nhân dân trung cấp số 1 thành phố Bắc Kinh tuyên án chung thân và thu hồi toàn bộ tài sản, vì tội nhận hối lộ.

Trong thời gian từ năm 1995-2011, ông Điền Học Nhân đã lợi dụng chức vụ để 85 lần nhận hối lộ với trị giá hơn 19 triệu NDT, từ việc “đỡ đầu” 10 cơ sở kinh doanh, giúp cán bộ “chạy chức”, tác động nhập học cho con cái… Tổng cộng có 5 người đưa tiền cho Điền Học Nhân để đổi lấy chức vụ thành công. Trong khoảng thời gian nhận hối lộ, Điền Học Nhân đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền tỉnh Cát Lâm, với khởi điểm là Phó bí thư Ủy ban Thành phố Trường Xuân.