Cựu “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới” gây tranh cãi với phát ngôn về Khánh Vân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Pia Wurtzbach – người đẹp Philippines từng đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015” bất ngờ có phát ngôn bày tỏ nghi ngờ về lượng phiếu bình chọn giúp Khánh Vân may mắn lọt vào Top 21 “Miss Universe 2021”.

Sau đêm chung kết “Miss Universe 2021”, trên trang mạng xã hội cá nhân, người đẹp Pia Wurtzbach bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái được cho là thể hiện sự băn khoăn về kết quả người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất tại cuộc thi này. Cụ thể, cựu “Miss Universe” ngạc nhiên về việc Khánh Vân là thí sinh nhận được lượng bình chọn cao nhất. Nhờ kết quả này mà đại diện Việt Nam giành vé lọt vào Top 21 cuộc thi.

Chẳng lẽ Việt Nam có nhiều fans sắc đẹp hơn cả Philippines hay sao?” – Pia Wurtzbach bày tỏ.

Dù chỉ chia sẻ một câu nói ngắn gọn có ý nghĩa lấp lửng như vậy song dòng trạng thái trên của Pia Wurtzbach đã thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Một số người thậm chí còn cho rằng, đại diện Philippines mới về nhất trong cuộc bình chọn này, tuy nhiên cô được gọi tên vào Top 20 do ban giám khảo chọn, vì thế Khánh Vân tuy chỉ đứng thứ 2 cuộc bình chọn nhưng nghiễm nhiên trở thành thí sinh cuối cùng trong Top 21. Theo quy định từ Ban tổ chức “Miss Universe 2021” thì Top 21 thí sinh xuất sắc nhất được công bố trong đêm chung kết sẽ gồm 20 người đẹp do Ban giám khảo chọn và 1 người đẹp được khán giả yêu thích nhất thông qua việc bình chọn trực tuyến có trả phí tại website cuộc thi.

Trên thực tế, hai MC trong đêm chung kết “Miss Universe 2021” cũng không công bố số phiếu cụ thể mà Khánh Vân hay các thí sinh khác nhận được là bao nhiêu từ cuộc bình chọn có trả phí trên. Chia sẻ lấp lửng của Pia Wurtzbach cũng không nói rõ việc cô không công nhận kết quả này. Tuy nhiên ngay lập tức chia sẻ đó vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng yêu sắc đẹp tại Việt Nam. Rất nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với phát ngôn của Pia Wurtzbach vì cho rằng cô có ý mỉa mai đại diện nhan sắc Việt.

Trước sự phản ứng gay gắt này, mới đây Pia Wurtzbach đã lên tiếng đính chính lại sự việc. Theo đó, người đẹp Philippines cho biết, một số người đã hiểu nhầm chia sẻ của mình bởi cô nói ra điều này không với hàm ý nghĩa gì xấu hay tiêu cực cả. Pia Wurtzbach cho biết, trong nhiều năm qua cô luôn nghĩ rằng Philippines có lượng người hâm mộ sắc đẹp nhiều nhất thế giới, song kết quả “Miss Universe” lại cho thấy đại diện Việt Nam mới là thí sinh có phiếu bầu cao nhất trong lịch sử cuộc thi. Điều đó có nghĩa là cô đã sai khi giữ suy nghĩ đó trong suốt những năm qua. Kết quả này cũng khiến cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Pia Wurtzbach khẳng định, chia sẻ của cô chỉ với ý nghĩa đơn giản như vậy, không hề có ý mỉa mai hay nghi ngờ về việc Khánh Vân có số phiếu bình chọn cao nhất, đồng thời mong rằng mọi hiểu lầm liên quan đến phát ngôn này sẽ được xóa bỏ. Bên cạnh đó, cựu “Miss Universe” cũng gửi lời chúc mừng đến Khánh Vân và cộng đồng yêu sắc đẹp Việt Nam.

Pia Wurtzbach sinh năm 1989, cao 1m73, là đại diện Philippines đăng quang ngôi vị “Miss Universe 2015”. Cô là người đẹp Philippines thứ 3 giành danh hiệu cao quý này trong lịch sử cuộc thi. Sau khi đăng quang, nhan sắc của Hoa hậu ngày càng hoàn thiện và cô luôn nhận được những lời khen của fans trên trang cá nhân Instagram. Pia Wurtzbach sở hữu tới hơn 12,1 triệu lượt theo dõi trang cá nhân Instagram. Cô là một trong những Hoa hậu có nhiều fans nhất trên mạng xã hội, vì thế, người đẹp rất đắt show quảng cáo.

Sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, Pia Wurtzbach ký hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn với các hãng mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng, sản phẩm công nghệ... Thu nhập của Hoa hậu chủ yếu nhờ làm người mẫu quảng cáo. Thời điểm Pia Wurtzbach đăng quang “Miss Universe 2015” từng xảy ra sự cố chưa từng có trong lịch sử các đấu trường sắc đẹp lớn trên thế giới. Cụ thể, MC đã đọc nhầm tên người đẹp giành chiến thắng cao nhất nên ban đầu người đẹp Colombia được xướng tên Hoa hậu, còn Pia Wurtzbach chỉ là Á hậu 1. Tuy nhiên sau đó nam MC đã cho biết ông bị nhầm và đính chính lại kết quả.