“Công an Hà Nội là ngôi nhà thứ hai của tôi”

ANTĐ - Trong không khí trang trọng, ấm áp và tình cảm, Thiếu tướng Trần Long Xuyên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã nói như vậy khi nhận Giấy chứng nhận hưu trí trong buổi gặp mặt được tổ chức chiều qua, 12-6.

Đại tá Nguyễn Đức Chung (phải) - Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa
Thiếu tướng Trần Long Xuyên, nguyên Phó Giám đốc CATP

Dự buổi gặp mặt trao Giấy chứng nhận hưu trí đối với Thiếu tướng Trần Long Xuyên có các đồng chí Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội;  Đại tá Phạm Đình Dũng - Phó Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Chung - Trưởng phòng Quản lý cán bộ địa phương, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an. Về phía CATP có Đại tá Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cùng chỉ huy nhiều phòng nghiệp vụ, các đoàn thể, công an quận, huyện…

“Trải qua gần 43 năm công tác, với hơn 36 năm đảm nhiệm các cương vị khác nhau, đồng chí Thiếu tướng Trần Long Xuyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến, đóng góp cho lực lượng CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng”, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP khẳng định. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung mong muốn đồng chí Trần Long Xuyên, bằng trách nhiệm và tình cảm, tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô; thường xuyên tham gia góp ý kiến với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Bộ Công an, để lực lượng CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó.

“Quá trình 31 năm công tác ở CATP, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ chân tình, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo và đồng đội. Công an Hà Nội trước đây, hiện nay và mãi mãi sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi”.            

Thiếu tướng Trần Long Xuyên nói trong niềm xúc động và chúc Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt trọng trách trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.