Có một đội ngũ biên kịch trẻ

(ANTĐ) - Được biết đến như là nhóm viết kịch bản phim khá thành công và có uy tín của Hà Nội, Screenwriting Group 21 chưa hẳn là cái tên đình đám trong giới điện ảnh, nhưng những gì mà 4 cô gái thế hệ 8X này đã làm được và đang không ngừng nỗ lực cho sự phát triển của nhóm trong tương lai đã minh chứng cho một điều “sẽ thành công nếu bạn thực sự có đam mê”...

Có một đội ngũ biên kịch trẻ

(ANTĐ) - Được biết đến như là nhóm viết kịch bản phim khá thành công và có uy tín của Hà Nội, Screenwriting Group 21 chưa hẳn là cái tên đình đám trong giới điện ảnh, nhưng những gì mà 4 cô gái thế hệ 8X này đã làm được và đang không ngừng nỗ lực cho sự phát triển của nhóm trong tương lai đã minh chứng cho một điều “sẽ thành công nếu bạn thực sự có đam mê”...

Nhận diện...

Nhóm Screenwriting Group 21 (tên đánh dấu khóa bên kịch K21 vừa mang ý nghĩa đây là nhóm biên kịch trẻ của thế kỷ 21) ra đời có thể được xem như một sự tình cờ rất có duyên của 4 cô gái trẻ (Nguyễn Quỳnh Trang, Hà Anh Thu, Đàm Vân Anh, Lê Thu Thủy).

Họ học cùng trường đại học, thậm chí cùng là những sinh viên chuyên ngành Biên kịch khóa 21 (2001 - 2005), khoa Nghệ thuật Điện ảnh, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội dưới sự hướng dẫn của thầy giáo chủ nhiệm Lê Ngọc Minh.

4 cô gái đã trở thành những người bạn thân, và hơn thế nữa, họ tìm được sự ăn ý trong công việc, những thành công của họ đạt được ngày hôm nay được xem như “tiền đề” cho sự ra đời của nhóm sau khi cả 4 cô gái đều hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

“Cả 4 chúng tôi đều chung một suy nghĩ “tại sao không lập nhóm để cùng nhau thực hiện ước mơ của mình?”. Năm 2005, những tháng ngày chúng tôi chính thức tốt nghiệp cũng là ngày Screenwriting Group 21 ra đời, đơn giản như vậy” - Nguyễn Quỳnh Trang, Trưởng nhóm kể lại.

Với tiêu chí “mới lạ nhưng phải gần gũi, hiện đại nhưng đồng thời phải rất Việt Nam”, chủ yếu đi sâu vào khai thác mảng đề tài của giới trẻ, các thành viên trong nhóm đã gặp không ít khó khăn trong chọn đề tài, ý tưởng, rồi triển khai công việc.

Nhưng thành tự chung và thành tựu của mỗi cá nhân trong nhóm đạt được là thước đo chính cho 3 năm nỗ lực phấn đấu để có được sự thành công của Screenwriting Group 21 hôm nay - Nguyễn Quỳnh Trang, tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Sân khấu Điện ảnh năm 2005 với kịch bản tốt nghiệp “Cây bưởi ra hoa” đoạt Giải A cuộc thi sáng tác kịch bản do Cục điện ảnh tổ chức năm 2005.

Hiện nay Nguyễn Quỳnh Trang là giảng viên khoa Nghệ thuật Điện ảnh, trường ĐH SKĐA. Nhân vật thứ hai là Hà Anh Thu, hiện đang công tác tại Phòng Biên kịch, Hãng phim truyện Việt Nam.

Kịch bản 2 tập “Em không phải là đàn bà” của cô đã đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tác kịch bản đề tài phụ nữ và trẻ em do Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng trẻ tổ chức.

Bộ phim “Đợi đến ngày Tết” do cô viết kịch bản của đạo diễn Nhuệ Giang đã đoạt giải Bạc liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2006. Cô gái thứ ba, tác giả của kịch bản phim truyền hình “Hai lần được sống” (Hãng phim truyện VN sản xuất) Lê Thu Thủy hiện đang công tác tại phòng nội dung 1, Hãng phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam.

Nhân vật cuối cùng là cô gái Đàm Vân Anh, hiện đang làm việc tại phòng nội dung 3, Hãng phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam. Đàm Vân Anh đang thực hiện viết kịch bản cho bộ phim sitcom “Khách sạn vui vẻ”…

Tạo hướng đi mới

“Chúng tôi muốn làm phim về giới trẻ, vì đề tài này rất hấp dẫn, lại gần gũi với chúng tôi, tuy nhiên các bộ phim trong nước về giới trẻ này chưa nhiều, và cũng mới chỉ dừng lại ở những cái chung chung”, Quỳnh Trang chia sẻ.

Nhưng bằng sự lao động nghiêm túc và nỗ lực không ngừng, đặc biệt là sự say mê thực sự với môn nghệ thuật thứ bảy này, những dự án viết kịch bản của nhóm làm chung đã được hoàn thành xuất sắc.

Những kịch bản phim truyền hình “Những chàng trai đa cảm” (20 tập - Hãng phim Đông A sản xuất), “Chuyện cổ tích” (10 tập), “Vua Cầu” (30 tập); show truyền hình “Vui cùng Tweenies” (156 tập), những kịch bản phim nhựa “Chớp mắt cùng số phận”, “Em muốn là người nổi tiếng”… cứ lần lượt ra đời và đi đến khán giả cả nước.

Tạm gọi là thành công trong lĩnh vực viết kịch bản, nhưng họ không bao giờ có ý định dừng lại ở công việc hiện tại. Nhóm vẫn đang tiếp tục viết rất nhiều những kịch bản truyền hình dài tập và phim truyện nhựa đang được các hãng phim chuẩn bị đưa vào sản xuất.

Và để hiện thực hóa được ước mong của mình hơn nữa, Screenwriting Group 21  đã vạch ra cho mình một kế hoạch khả thi trong tương lai. Theo trưởng nhóm Nguyễn Quỳnh Trang, khởi đầu nhóm có thể tính đến việc mở rộng thêm các thành viên.

Tôi không ngại ngần kết nạp thêm thành viên nếu có sự đam mê và năng lực. Số lượng người nhiều sẽ hỗ trợ nhau trong việc triển khai đề tài, và tất nhiên ngân hàng ý tưởng cũng sẽ theo đó tăng lên… 

Nghệ thuật không dễ dàng để cho con người có thể nắm bắt. Lao động nghệ thuật lại không hề đơn giản, vì thế, những nỗ lực hết mình của những nhóm biên kịch trẻ như Screenwriting Group 21 để sáng tạo và mong muốn cống hiến cho điện ảnh Việt Nam một điều gì đấy, dù nhỏ, bằng việc sẽ cho ra những sản phẩm có chất lượng, chiều sâu là hết sức quan trọng.

Để tiến xa hơn, ý định phát triển nhóm thành một công ty chuyên về viết kịch bản, và tiến xa hơn nữa là dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh điện ảnh đã được hé lộ khi trò chuyện với trưởng nhóm Quỳnh Trang.

Sẽ là quá sớm để có thể nói về thành công của nhóm Screenwriting Group 21, nhưng những gì họ đã và đang làm đã phần nào cho chúng ta thấy được sự thành công chỉ đến với những ai có ước mơ và sống hết mình cho những ước mơ đó, chắc chắn, nó sẽ trở thành hiện thực.                       

Trần Quân

Tin cùng chuyên mục