Cơ hội quan sát sao Hỏa bằng mắt thường

ANTĐ - Cuối tuần này, những người yêu thiên văn sẽ có dịp quan sát sao Hỏa bằng mắt thường, khi hành tinh này ở vị trí gần Trái đất nhất trong hơn hai năm qua. 

Hiện tượng này xảy ra theo chu kỳ 26 tháng một lần, khi Trái đất, sao Hỏa và mặt trời cùng nhau tạo thành một đường thẳng. Sao Hỏa sẽ ở vị trí đối diện với Trái đất, nghĩa là mặt trời nằm chính xác trên đường nối giữa hai hành tinh này.

Sự kiện này sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày Chủ Nhật 3/3 theo giờ GMT, nhưng là 11 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để quan sát sao Hỏa mà không cần dùng kính thiên văn, “ngôi sao” này sẽ trở thành một chấm đỏ xuất hiện trên bầu trời. Tuy nhiên bởi vì sao Hỏa quay quanh mặt trời theo hình elip, nên hành tinh này sẽ ở gần Trái đất nhất vào ngày thứ Hai, khi đó khoảng cách giữa hai hành tinh vào khoảng 100,7 triệu km.

Năm 2003 là thời điểm sao Hỏa từng ở gần Trái đất nhất trong hơn 60.000 năm

Nếu có kính thiên văn, người quan sát thậm chí có thể thấy được những chỏm băng và bề mặt của hành tinh này.