CLB TP.HCM tăng giá vé xem Công Phượng, Tiến Dũng đá V-League

ANTD.VN - Giá vé tới sân Thống Nhất xem CLB TP.HCM thi đấu V-League 2020 tăng mạnh sau khi đội bóng này chi đậm tiền để có được chữ ký của Công Phượng, Tiến Dũng và rất có thể tới đây là Lee Nguyễn. 

CLB TP.HCM vừa thông báo mở bán vé mùa giải 2020. Theo đó, vé xem riêng lẻ các trận đấu có 5 mức, thấp nhất 50.000 đồng và cao nhất là 150.000 đồng (khán đài A1). Vé cả mùa (13 trận) có 4 mức, từ 455.000 đồng tới 1.365.000 đồng.

Giá vé trên tăng từ 1,5 đến 2,5 lần so với mùa trước, thời điểm mà các khán đài sân Thống Nhất thường vắng vẻ khi CLB TP.HCM thi đấu.

CLB TP.HCM tăng giá vé xem V-League 2020 sau khi chi đậm tiền mua các ngôi sao như Công Phượng, Tiến Dũng... 

Các cổ động viên đội bóng đón nhận tin đội nhà tăng giá vé bằng nhiều ý kiến trái chiều. Người bất ngờ với sự "lên giá quá nhanh", người cho biết mùa này sẽ phải cân nhắc chọn khán đài nào để giá vé hợp với khả năng tài chính. 

Có khán giả nghi ngại rằng việc CLB TP.HCM mua một thủ môn (Bùi Tiến Dũng) và một tiền đạo (Nguyễn Công Phượng) "siêu dự bị" mùa 2019 để tăng giá vé liệu có phải tính toán khôn ngoan?

Song cũng có ý kiến nhận định rằng nếu CLB TP.HCM mua thành công Lee Nguyễn thì dù giá vé cao cũng hứa hẹn nhiều khán giả tới sân bởi sự tò mò về cá nhân các tân binh tên tuổi và đặc biệt là màn kết hợp giữa Công Phượng và Lee Nguyễn trên hàng công.

Việc CLB TP.HCM tăng giá vé sau khi đã chi rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng trước mùa là điều có thể hiểu được. Song điều đáng quan tâm hơn là liệu màn thể hiện của các tân binh "bom tấn" như Công Phượng, Tiến Dũng hay rất có thể tới đây là Lee Nguyễn, có đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Câu trả lời sớm có khi V-League khởi tranh dự kiến ngày 7-3 tới.

AFC bác đơn xin hoãn trận đấu tại Singapore của CLB TP.HCM

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo trận đấu vòng bảng AFC Cup 2020 giữa CLB TP.HCM trên sân Jalan Besar của CLB Hougang United (Singapore) vào 18h30 ngày 25-2 vẫn diễn ra như lịch ấn định.

Trước đó, do lo ngại bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở Singapore ảnh hưởng đến sức khỏe toàn đội nên CLB TP.HCM gửi kiến nghị lên VFF, AFC đề nghị tạm hoãn trận đấu.

Hiện Hougang United đang dẫn đầu bảng F nhờ thắng lượt trận đầu, trong khi CLB TP.HCM tạm xếp nhì sau trận hòa 2-2 trước Yangon United (Myanmar).