Chung sức vì nhân đạo

Đó là thông điệp mà tổ chức Quốc tế chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ đề ra nhân dịp 88 năm thành lập (8/5/1919 - 8/5/2007). Lễ kỷ niệm đã được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức ngày 8/5 tại Hà Nội.

Chung sức vì nhân đạo

Đó là thông điệp mà tổ chức Quốc tế chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ đề ra nhân dịp 88 năm thành lập (8/5/1919 - 8/5/2007). Lễ kỷ niệm đã được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức ngày 8/5 tại Hà Nội.

Ông Juan M. Suanrez del Toro - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ giải thích: "Sở dĩ chúng tôi chọn thông điệp này vì một trong những yếu tố làm nên thành công của tổ chức là sự hợp tác và chung sức".

Việt Nam trở thành thành viên từ năm 1946, sau 61 năm hoạt động đã thực hiện được hàng trăm nghìn cuộc cứu trợ. Trong chiến tranh, dưới lá cờ Chữ thập đỏ, quân dân y có mặt trên khắp các chiến trường, từ tiền tuyến đến hậu phương để cứu chữa thương bệnh binh. Thời hoà bình, lá cờ ấy lại tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng góp sức giúp đỡ những số phận kém may mắn với tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Riêng trong năm 2006 - đầu năm 2007, Hội đã kêu gọi và ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 6 và số 9 được khoảng 16 tỷ đồng. Trong phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân Đinh Hợi" huy động được hơn 137 tỷ đồng. Nhờ hoạt động nhân đạo, số lượng máu thu được cũng tăng lên rõ rệt, năm 2006 là 420.668 đơn vị máu (trong đó lượng máu tình nguyện đạt 59%)...

Ông Nguyễn Văn Thưởng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kết luận: "Để cuộc sống, sức khoẻ và nhân phẩm của con người được bảo vệ, tôn trọng, chúng ta hãy cam kết Chung sức vì nhân đạo".

Mỹ Linh