Audio 18-2-2017: 4 cô gái bị bạn quen qua mạng xã hội lừa cướp tài sản, hiếp dâm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố 2 bị can vụ thanh niên bị đâm khi cứu cô gái gặp tai nạn; Khởi tố vụ án tài xế xe tải bị sát hại, cướp hơn 34 tấn thép; 4 cô gái bị bạn quen qua mạng xã hội lừa cướp tài sản, hiếp dâm; Nhà Trắng bác tin huy động 100.000 binh sỹ vây bắt người nhập cư; Pakistan đóng cửa biên giới với Afghanistan sau vụ đánh bom khiến ít nhất 83 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 18-2-2017

* Ngày 17-2, CAH huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Nguyễn Hữu Khá (SN 1991) và Nguyễn Ngọc Đức (SN 1999, cùng trú ở huyện Thuận Thành), về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan Công an, do nhầm tưởng anh Nguyễn Hải Sơn là người gây tai nạn cho bạn mình, nên giữa Khá và anh Sơn nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Khá cầm dao đâm thấu phổi anh Sơn; còn Nguyễn Ngọc Đức có hành vi đuổi đánh anh Sơn. 

Anh Nguyễn Hải Sơn được điều trị tại bệnh viện

* Ngày 17-2, CAQ Bình Tân (TP. HCM) cho biết, đang truy xét nhóm đối tượng cướp giật manh động trên địa bàn khiến bà Lê Mộng Huyền (45 tuổi, trú tại Q.Bình Tân) tử vong tối 15-2.

Theo thông tin ban đầu, tối 15-2, chị Trần Lê Tuyết Nhi (22 tuổi) chở bà Huyền (mẹ ruột) lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn thuộc KP7, phường Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân), thì bị 2 đối tượng ép sát, giật giỏ xách của bà Huyền. Quá trình giằng co với nhóm cướp này, mẹ con bà Huyền bị ngã xuống đường. 

Do chấn thương nặng nên bà Huyền đã tử vong ngay sau đó, còn chị Nhi (đang mang thai) phải nhập viện cấp cứu.

* Ngày 17-2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Đồng thời tích cực điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-2, phát hiện chiếc xe đầu kéo đỗ nhiều ngày tại ven đường 280, đoạn qua thị trấn Thứa, người dân địa phương đến kiểm tra, phát hiện trong cabin có một thi thể đang phân hủy nên đã trình báo cơ quan Công an.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, nạn nhân là ông Chu Văn Phong (41 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) và cho biết, sau khi nhận 34,3 tấn thép ở Hải Dương, ông Phong điều khiển xe chở thép đi Hà Nội thì bị mất liên lạc. Vào thời điểm người dân phát hiện thi thể ông Phong, toàn bộ số thép trên xe đã bị mất.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm (Ảnh: CAND)

* Ngày 18-2, CATP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ Lê Văn Long (23 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận, thường xuyên lên mạng xã hội Zalo, lập nhiều tài khoản, kết bạn làm quen với các cô gái nhẹ dạ cả tin, rồi lừa đến các bãi đất trống khống chế cướp điện thoại, dây chuyền và cưỡng hiếp nạn nhân.

Đến thời điểm bị bắt, Long đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản gồm điện thoại và dây chuyền vàng, trong đó có 2 vụ sau khi cướp tài sản đối tượng đã cưỡng hiếp nạn nhân.

Nghi can Lê Văn Long tại cơ quan Công an (Ảnh: Báo Bình Dương)

* Theo Reuters/AP, ngày 17-2, Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin họ cân nhắc huy động tới 100.000 binh sỹ Vệ binh Quốc gia để vây bắt những người không phải công dân Mỹ đang cư trú trái phép.

Trước đó, hãng tin AP dẫn một bản ghi nhớ dự thảo dài 11 trang mà hãng này có được nói rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc sử dụng Vệ binh Quốc gia tại 11 bang để bắt những đối tượng cư trú trái phép ở Mỹ, trong đó có hàng triệu người đang sống gần khu vực biên giới với Mexico.

Nếu biện pháp trên được thực thi, tác động của nó sẽ rất lớn, bởi theo số liệu thống kê năm 2014, hiện có gần một nửa trong số 11,1 triệu người cư trú trái phép tại Mỹ đang sinh sống ở 11 bang kể trên.

Nhà Trắng khẳng định không có chuyện họ huy động 100.000 binh lính để bắt giữ người nhập cư trái phép

* Ngày 17-2, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại úy Jeff Davis cho biết các thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt đầu tháo chạy khỏi căn cứ địa ở Raqqa, cách thành phố Aleppo của Syria khoảng 160 km về phía Đông.

Ông Davis không nói cụ thể có bao nhiêu thành viên IS đang rút đi hoặc chính xác vai trò của họ là gì, nhưng cho biết “việc rút lui này dường như là có tổ chức và bao gồm những người không làm nhiệm vụ chiến đấu".

Phiến quân IS

* Nhà chức trách Pakistan ngày 17-2 đã đóng cửa khu vực biên giới với Afghanistan, một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu tại tỉnh Sindh, làm ít nhất 83 người thiệt mạng.

Tờ Dawn (Pakistan) dẫn nguồn tin nhà chức trách nói, cửa khẩu Torkham bị đóng do lo ngại an ninh, trong khi quân đội Pakistan cũng khẳng định trên Twitter: "Việc đóng cửa biên giới Pakistan-Afghanistan có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới".

Cảnh sát Pakistan tập trung bên ngoài đền Lal Shahbaz Qalandar hôm 17-2, một ngày sau vụ đánh bom làm 83 người chết - Ảnh: Reuters

Cùng ngày, giới chức an ninh Pakistan cho biết, họ đã tiêu diệt hơn 100 đối tượng khủng bố, đồng thời triệu các nhà ngoại giao Afghanistan đến trụ sở quân đội ở Islamabad, trao cho họ danh sách 76 "kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất" đang ẩn náu ở khu vực biên giới Afghanistan và yêu cầu Afghanistan bắt họ giao cho Pakistan.