TP.HCM:

Mẹ tử vong, con bị động thai khi bị cướp giật trên phố

ANTD.VN - Bị cướp giật túi xách trên đường phố, 2 mẹ con té xuống đường. Người mẹ tử vong, còn người con bị động thai…

Nạn nhân tử vong là bà Lê Mộng Huyền (SN 1972). Còn con gái của bà Huyền, chị Trần Lê Tuyết Nhi (SN 1995, cùng ngụ quận Bình Tân) bị động thai, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, đêm 15/2 chị Nhi điều khiển xe gắn máy, lưu thông ở địa bàn quận Bình Tân. Khi đến quốc lộ 1, thuộc khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe gắn máy, từ phía sau chạy lên áp sát, giật túi xách từ tay bà Huyền.

Do túi xách vướng vào tay bà Huyền nên màn cướp giật của 2 đối tượng không thành. Tuy nhiên mẹ con bà Huyền – chị Nhi loạng choạng tay lái, té ngã xuống đường. 2 kẻ cướp giật rồ ga tẩu thoát. Người đi đường phát hiện, đưa 2 mẹ con bị nạn đi cấp cứu.

Trong đêm bà Huyền tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Còn chị Nhi đang điều trị ở bệnh viện, trong tình trạng bị động thai.

Công an quận Bình Tân đang mở rộng điều tra, truy xét.