Khởi tố các đối tượng tấn công "Lục Vân Tiên" ở Bắc Ninh

ANTD.VN - Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 đối tượng dùng hung khí tấn công anh Sơn, để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Chiều 17-2, đại diện CAH Thuận Thành, Bắc Ninh xác nhận, CQĐT CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi) và Nguyễn Ngọc Đức (SN 1999), cùng trú ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an, khoảng 19h ngày 11-2, tại khu vực phố Chẹm (QL38) thuộc địa bàn thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe taxi hãng Phú Sơn, BKS 99A-082.00, do anh Nguyễn Sỹ Tuyên (SN 1981, ở thôn Trung Thành, Đại Lai, Gia Bình) điều khiển, với xe máy do chị Nguyễn Thị Dung (SN 1992, quê quán Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả, chị Dung bị xây xát da vùng đầu gối trái.

Nhà ở gần nơi xảy ra tai nạn nên anh Nguyễn Hải Sơn đã cùng một số người dân chạy ra giúp đỡ, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thuận Thành.

Tuy nhiên tại bệnh viện, khi nhận được tin báo, người quen của cô gái trẻ tưởng anh Sơn là người gây tai nạn nên đã rút dao đâm anh Sơn một nhát thấu phổi. Do vết thương nặng, mất nhiều máu nên sau khi sơ cứu anh Sơn được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Khẩn trương truy xét, đến tối 14-2, lực lượng Công an đã xác minh và triệu tập nghi can đâm anh Sơn là Nguyễn Hữu Khá (trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành). Khá chính là người được chị Dung đưa điện thoại cho anh Sơn để nhờ báo tin.

Vừa đến nơi, Khá thấy anh Sơn nên đến hỏi vặn vẹo về nguyên nhân làm cô gái bị nạn, khiến anh Sơn bực tức dẫn đến mâu thuẫn. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định trong lúc xô xát, Khá cầm dao theo ra cổng bệnh viện đâm thấu phổi anh Sơn; còn Nguyễn Ngọc Đức có hành vi đuổi đánh anh Sơn. Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra, xử lý.