Chính thức chấm dứt việc huy động và cho vay bằng vàng

ANTĐ - Hôm qua (30-6), là thời hạn cuối cùng để các ngân hàng thực hiện tất toán trạng thái huy động và cho vay bằng vàng. Trong suốt thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nỗ lực đẩy mạnh nguồn cung nhằm hỗ trợ việc tất toán. Đã có 957.000 lượng vàng tương đương hơn 36,8 tấn vàng được bán ra. 

Trong tuần qua, thị trường vàng trong nước đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ, có thời điểm giá vàng giảm sâu về mức 34 triệu đồng/lượng, có những ngày giá vàng trồi sụt hàng triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn cao trên mức 5 triệu đồng/lượng. 

Theo đánh giá của NHNN, mục tiêu tất toàn vàng đã cơ bản hoàn tất, hiện NHNN đang tạo môi trường thanh khoản, lãi suất tốt, đảm bảo nguồn cung vàng qua đấu thầu. Kinh doanh vàng đang dần đi vào hoạt động ổn định hơn so với trước. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường vàng trong nước, sau ngày 30-6, ngoài việc bị chi phối bởi giá thế giới còn phụ thuộc vào các chính sách từ NHNN. Chênh lệch giá vàng có thể thu hẹp nhưng khó giảm nhanh trong một vài ngày.