Chiến tranh với Nga, đó không phải là mong muốn của NATO

ANTĐ  - Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) nhận định NATO không muốn châm ngòi một chiến tranh với Nga, mặc dù NATO cam kết sẽ tăng cường Lực lượng phản ứng nhanh (NRF) ngay sát biên giới với Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày 27-8, Giám đốc phụ trách vấn đề an ninh Quốc tế của CSIS, bà Katherine Hicks cho biết NATO không muốn có chiến tranh với Nga, việc tổ chức này chỉ nhằm ngăn chặn các hoạt động bất thường có thể làm ảnh hưởng đến sự ổn định của NATO.  

Theo tuyên bố về Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5-9 ở xứ Wales, các thành viên liên minh sẽ tập trung thảo luận về việc cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng NATO tại các quốc gia thành viên.
Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không quân 6 của Ba Lan tham gia một đợt tập luyện 
tại một quân trường ở khu vực tây bắc Ba Lan hồi tháng 5


Kế hoạch cải thiện và hiện đại hóa Lực lượng phản ứng nhanh (NRF) của NATO đã làm dấy lên lo ngại đối với Nga, khi khối liên minh áp sát biên giới phía tây với Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine.

NATO dự định đảm bảo NRF có khả năng sẵn sàng tham chiến ngày lập tức, bao gồm 13.000 lính đến từ các quốc gia thành viên, đồng thời xây dựng khả năng tham chiến cho các quốc gia không thuộc liên minh trong khu vực như Ukraine.

Giữa lúc căng thẳng đang diễn ra, NATO đang chuẩn bị xây dựng căn cứ quân sự ở các nước đông Âu bao gồm Ba Lan, và 3 quốc gia thuộc vùng Baltic là Lithuania, Estonia và Latvia. Nơi đây sẽ là “những căn cứ quân sự vĩnh viễn” theo khẳng định của ông Anders Fogh Rasmussen, Tổng thư ký NATO. Thành phố cảng Szczecin của Ba Lan sẽ có thể trở thành căn cứ quân sự chính của NATO tại khu vực này
Theo Theo Ria

Tin cùng chuyên mục