Chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát "nguy hiểm" máy bay Mỹ trên biển

ANTĐ - Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 7-6 cho biết, một chiến đấu cơ Trung Quốc đã tiếp cận “một cách nguy hiểm” máy bay trinh sát Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Hoa Đông.

Máy bay tiêm kích J-10 của Trung Quốc bị tố chặn máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ trên vùng biển quốc tế

Theo các quan chức Mỹ, máy bay tiêm kích J-10 của Trung Quốc đã “bay với tốc độ rất cao” khi bay gần máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ.

Với tốc độ như vậy ở cùng một độ cao với máy bay Mỹ, hành động của chiến đấu cơ Trung Quốc bị xem là không an toàn.

Hồi tháng trước, Lầu Năm Góc cũng cho hay, hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay sát chiếc máy bay EP-3 của Mỹ ở Biển Đông với khoảng cách 15m. Theo Lầu Năm Góc, hành động này vi phạm thỏa thuận hai chính phủ đã ký kết năm 2015.

Hôm 5-6-2016, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, Mỹ sẽ coi bất cứ hành động nào của Trung Quốc nhằm thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông là khiêu khích và gây mất ổn định.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ash Carter, cũng cảnh báo Trung Quốc về cách hành xử khiêu khích ở Biển Đông.