Chiếm đoạt Iphone "độc" 7.000 USD trong tích tắc

ANTĐ - Vờ vào xem Iphone 4 “độc” giá 7.000 USD, Nhạn và Nguyên dàn cảnh chiếm đoạt.

Sáng 2-12, Nguyễn Văn Nhạn (SN 1981) và Vũ Cao Nguyên (SN 1981), trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đèo nhau bằng xe máy xuống Hà Nội, mục đích trộm cắp các loại điện thoại đắt tiền.

Trưa cùng ngày, 2 đối tượng ăn mặc bảnh bao, chải chuốt bước vào một cửa hàng bán điện thoại trên phố Hàng Bún, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Nhạn yêu cầu chị Nguyễn Thị Hồng Loan - nhân viên, cho xem nhiều mẫu điện thoại “vip”. Nâng lên đặt xuống chiếc Iphone 4 màu vàng, giá 7.000 USD, Nhạn tỏ vẻ ưng ý và bảo Nguyên ra ngoài xe lấy tiền.

 
 

Nhạn và Nguyên tại cơ quan công an

Đứng ở xe, Nguyên vờ khua tay gọi đồng bọn qua cửa kính để nhân viên cửa hàng nhìn thấy, lấy cớ cho Nhạn ra ngoài. Cầm Iphone 4 ra gần cửa như để nghe rõ bạn hỏi gì, Nhạn nhanh chân nhảy tót lên xe của Nguyên phóng mất. Ngay khi sự việc xảy ra, cửa hàng điện thoại bị lừa đảo đã đến trình báo cơ quan công an, đồng thời thông báo đến toàn hệ thống cửa hàng để cảnh giác.

Trưa 16-12, Nguyên và Nhạn tiếp tục đến một cửa hàng bán điện thoại trên phố Kim Mã, quận Ba Đình “kiếm ăn”, không may bị nhân viên phát hiện, bắt giữ giao nộp cho cơ quan công an.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai: từ 3 - 9/12, cùng với thủ đoạn trên đã gây ra 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt điện thoại đắt tiền, ở nhiều cửa hàng điện thoại lớn trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình… Số tiền có được, 2 đối tượng nướng hết vào cờ bạc, ăn tiêu.

Ai là bị hại của các vụ án trên, đến Đội CSHS - CAQ Ba Đình (Hà Nội) trình báo.