Chạy marathon, một sinh viên đột tử khi cán đích

ANTĐ - Malcolm Sng Wei Ren, một sinh viên 22 tuổi đã đột tử sau khi cán đích.

Dù thời tiết khá lạnh, nhưng cuộc thi "Standard Chartered Marathon", do ngân hàng Standard Chartered tài trợ, diễn ra tại Singapore ngày 4-12 đã lập kỷ lục khi có tới 65.000 người tham gia. Đáng tiếc là sự cố một sinh viên đột tử sau khi cán đích đã khiến cho cuộc thi lớn với 6 hạng mục tranh tài: marathon, bán marathon, 10km, 5km, 750m cho trẻ em và đồng đội tiếp sức, giảm đi phần ý nghĩa.

Cuộc thi có tới 65.000 người tham gia

Malcolm Sng Wei Ren, 22 tuổi, gục ngã ngay tại vạch đích của chặng đua bán marathon 21,1 km. Dù nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh đã tử vong sau đó.

Thời tiết lạnh, Malcolm Sng Wei Ren, một sinh viên năm thứ nhất ngành quản trị kinh doanh thuộc Đại học Quản trị Singapore, đã cố gắng kết thúc chặng đua với thành tích 53 phút 20, và rồi hậu quả đau lòng xảy ra.

Cảnh sát đã xác nhận về cái chết của người thanh niên này và cho biết sẽ điều làm rõ vụ việc.