Cha mẹ ép con gái tuổi teen quan hệ tình dục với chủ nợ

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một cặp vợ chồng nhẫn tâm ép cô con gái tuổi vị thành niên quan hệ tình dục với một người dàn ông 40 tuổi để gán nợ.

Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi cán bộ nhà trường nơi nạn nhân học báo cáo sự việc tới một tổ chức phi chính phủ địa phương và trình báo cảnh sát.

Được biết, nạn nhân mới 16 tuổi và đang học lớp 8. Cách đây một thời gian, cha của em vay nợ khoản tiền 50.000 rupee.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi không thể xoay xở để trả được khoản vay, cha mẹ của em gái này đã yêu cầu chủ nợ quan hệ tình dục với con gái mình để gán nợ.

Chủ nợ Nisar Khan (40 tuổi) ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của cặp vợ chồng này và lạm dụng tình dục cô con gái của họ suốt 2 năm trời.

Trầm cảm do bị lạm dụng tình dục, bé gái đã có những biểu hiện khác lạ ở trường học. Thấy vậy giáo viên nhà trường đã tìm hiểu và phát hiện ra sự việc.

Sợ cảnh sát bắt, cặp vợ chồng này đã đưa con gái tới một nơi khác. Tuy nhiên cả hai sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát cũng tiếp tục truy tìm Nisar Khan hiện đang bỏ trốn.

Bé gái đang được đưa đi giám định y khoa.