Cặp kè gái trẻ, nuôi hơn 20 "chân rết"

ANTĐ - Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 25 bị can về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" liên quan đến đường dây do Nguyễn Quốc Trung, 45 tuổi, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, và “bồ” là Lê Thị Tân, 25 tuổi, quê quán TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cầm đầu. 

Cặp kè gái trẻ, nuôi hơn 20 "chân rết"  ảnh 1Ngõ 278 Thái Hà đã bình yên trở lại

Theo cơ quan tố tụng, ngày 27-2-2014, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với CAQ Đống Đa đã triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bãi rác Thành Công, thuộc phường Trung Liệt. Cơ quan công an bắt quả tang 2 đối tượng đang giao dịch mua bán 1 “tép” heroin và xác định người bán là Trần Văn Tiến (SN 1988), HKTT Ứng Hòa, Hà Nội. Qua khai thác mở rộng, CQĐT xác định Tiến là kẻ bán thuê ma túy cho cặp vợ chồng “hờ” Nguyễn Quốc Trung – Lê Thị Tân.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi trọ của Tiến tại ngách 42, ngõ 278 Thái Hà, thu giữ được 8 “tép” heroin. Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Trung và Lê Thị Tân ngay sau đó cũng đã được CQĐT thực hiện tại một ngôi nhà trong ngõ 278 Thái Hà. Kiên trì đấu tranh, khai thác mở rộng, CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tổng cộng 25 đối tượng (gồm 14 nam và 11 nữ) trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Trung, Tân điều hành.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Quốc Trung và Lê Thị Tân đứng ra thuê nhà trọ cho các “chân rết” và nuôi ăn ở miễn phí. Các đối tượng nữ chủ yếu làm tiếp viên phục vụ tại quán karaoke còn đối tượng nam trông coi bãi gửi xe, chợ đồ cũ, hồ cá, hoặc đưa đón số tiếp viên nữ đến phục vụ tại các quán karaoke. Nhưng công việc chung của các đối tượng được Trung, Tân nuôi ăn, ở là tìm khách bán lẻ heroin.

Từ tháng 4-2012 đến cuối tháng 2-2014, Trung - Tân đã mua bán trái phép gần 1,7kg heroin của nhiều đối tượng rồi đưa về nơi trọ chia nhỏ thành từng “tép”, giao cho đám nhân viên đi bán lẻ. Trong số này, có một số “chân rết” hoạt động rất tích cực như Nguyễn Thị Nguyệt Anh (SN 1969, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép ma túy), đã bán 6.640 “tép” heroin; Trần Thùy Dương (SN 1984 - có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy), quê quán Đồng Nai, đã bán hơn 27.000 “tép” heroin hay Trần Thị Hương (SN 1981) là em dâu của Nguyễn Quốc Trung trong vòng hơn 20 ngày từ 5-2 đến 27-2-2014 đã bán 1.440 “tép” heroin. Hương mua lại ma túy của Tân mỗi lần 20 “tép” với giá 1 triệu đồng, rồi thuê “chân rết” bán lẻ với giá 100.000 đồng/“tép”. Mỗi “chân rết” được Hương trả công bán 20.000 đồng/ “tép”.

Cho đến khi bị bắt, cặp vợ chồng “hờ” Nguyễn Quốc Trung, Lê Thị Tân đã thu lời bất chính cả tỷ đồng từ việc mua bán ma túy. Vụ án này đã được Viện KSND Tối cao giao Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật.