Cảnh sát Thượng Hải được mang súng đi tuần tra

ANTĐ - Hơn 1.000 trong tổng số 4.000 cảnh sát Thượng Hải, Trung Quốc được huấn luyện đặc biệt để mang súng lục nòng 9mm đi tuần tra từ ngày 20-4. 

Cảnh sát Trung Quốc tuần tra ở nhà ga Côn Minh

Đây là lần đầu tiên sỹ quan cảnh sát tại Thượng Hải được phép mang súng khi đi tuần tra thông thường nhằm nỗ lực tăng cường an ninh trên khắp Trung Quốc sau hàng loạt vụ tấn công bằng dao. Trong số đó có vụ tấn công bằng dao đẫm máu tại nhà ga Côn Minh ngày 1-3 khiến 29 người chết và 140 người bị thương. Thủ phạm nghi là các phần tử ly khai Tân Cương. Khi vụ tấn công xảy ra, không một sỹ quan cảnh sát nào tuần tra tại hiện trường được vũ trang. Chiến dịch mở các cuộc tuần tra của cảnh sát cũng được thực hiện khắp Trung Quốc. Cảnh sát sẽ tuần tra các khu vực tập trung đông người như trung tâm các thành phố, các trạm giao thông… Trước đó, ngày 17-4, cảnh sát thành phố Tây An cũng đã có các chuyến tuần tra được trang bị súng.