Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau động đất ở Nam Á

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng bày tỏ lo ngại tình trạng dịch bệnh sẽ bùng phát sau trận động đất 7,5 độ richter làm rung chuyển Afghanistan và Pakistan ngày 26-10 vừa qua.

Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau động đất ở Nam Á ảnh 1Người dân Pakistan trong những ngôi nhà đổ nát sau động đất

Trước báo giới tại Geneva, người phát ngôn Tổ chức WHO Christian Lindmeier cho biết, khoảng 866.000 người sống trong phạm vi 100km quanh tâm chấn ở huyện Jurm (Afghanistan) và những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là nơi ẩn náu của lực lượng phiến quân, do đó nhu cầu về y tế có thể sẽ tăng lên sau trận động đất.

Những dịch bệnh đáng lo ngại có thể xảy ra ở đây là bệnh do nguồn nước gây ra, tiêu chảy, kiết lỵ, viêm gan, nhiễm trùng hô hấp cấp tính và các bệnh vốn đã được ngăn chặn bằng vaccine như sởi, ho gà, uốn ván. Ông Lindmeier cũng đề cập tới tình trạng hậu chấn thương tâm lý, nhiễm trùng vết thương, sốt rét, sốt xuất huyết…

Hiện số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Afghanistan và Pakistan đã tăng lên hơn 300 người.