Cận cảnh siêu tăng M1-A1 Abrams huấn luyện bắn đạn phá giáp

ANTĐ - Gần đây, xe tăng M1-A1 Abrams của Sư 2 lục quân Mỹ đã tiến hành huấn luyện tại khu quân sự Fort Pickett, với khoa mục bắn đạn thật bằng đạn phá giáp.  
Cận cảnh siêu tăng M1-A1 Abrams huấn luyện bắn đạn phá giáp ảnh 1

M1-A1 Abrams có thể sử dụng 2 loại đạn với sức công phá khác nhau. Đạn xuyên giáp không nổ nhưng lại có độ ổn định đường đạn cao. Trong khi đó, đạn phá giáp có nổ với sức công phá khủng khiếp, có thể làm tan chảy vật liệu bảo vệ, với lớp giáp dày 70mm.

Đạn phá giáp (HEAT), tăng M1-A1 là đối thủ đáng gờm với mọi đối thủ bao gồm xe tăng, trực thăng và cả các boongke. Khi sử dụng để phá giáp, đạn sẽ bay đi với gia tốc lớn cùng sức công phá nóng chảy, từ đó phá hủy được cả thép dày.


Cận cảnh siêu tăng M1-A1 Abrams huấn luyện bắn đạn phá giáp ảnh 3

Khi đối mặt với trực thăng, đạn bắn ra có thể phát nổ, tựa như các loại pháo phòng không, từ đó sẽ công phá mục tiêu trên trời, với cự lý bắn thẳng đứng khoảng 1,8km.
Cận cảnh siêu tăng M1-A1 Abrams huấn luyện bắn đạn phá giáp ảnh 4

Trong đợt huấn luyện này, quân đội Mỹ đã sử dụng đạn phá giáp để thực hiện khoa mục bắn đạn thật.

Do thân xe hơi mỏng, nên phương thức chiến đấu mà dòng tăng này thường lựa chọn là ở những vị trí phía sau các sườn dốc, chỉ để lộ tháp pháo để tấn công mục tiêu.
Cận cảnh siêu tăng M1-A1 Abrams huấn luyện bắn đạn phá giáp ảnh 6

M1A1 là dòng xe tăng thế hệ 3, chính thức được đưa vào trang bị cho quân đội Mỹ năm 1986. Trọng lượng toàn xe là 57 tấn, kíp lái 4 người, tốc độ tối đa là 66,8km/h, cự ly hành trình lớn nhất là 465km.