Campuchia bác đơn xin tại ngoại của nghị sỹ xuyên tạc hiệp định biên giới với Việt Nam

ANTĐ - Chiều 17-9, Tòa phúc thẩm Phnompenh đã bác đơn xin tại ngoại của Thượng nghị sỹ Hong Sok Hour của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập hiện đang bị giam giữ vì liên quan đến vụ đăng tải tài liệu giả về Hiệp ước biên giới năm 1979 giữa Campuchia – Việt Nam. 

Các thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Phnompenh đã bác đề nghị tại ngoại của ông Hong Sok Hour với lý do cần giam giữ để phục vụ điều tra và bảo đảm an ninh.

Thượng nghị sỹ Hong Sok Hour bị bắt giữ ngày 15-8 sau khi đăng tải lên trang mạng xã hội một tài liệu bị cáo buộc là giả mạo hiệp ước biên giới giữa Campuchia với Việt Nam. Ngày 18-8, Tòa án Phnompenh đã ra phán quyết tạm giam ông Hong Sok Hour vì các tội làm giả công văn, sử dụng tài liệu giả mạo và gây bất ổn nghiêm trọng an ninh xã hội.

Theo Bộ luật Hình sự của Campuchia, ông này có thể phải đối mặt với mức án 17 năm tù giam nếu bị kết tội.