Các FTA giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn

ANTĐ - Tân Đại sứ Ireland tại Việt Nam bà Cait Moran nhấn mạnh như vậy trong cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội. 

Đại sứ thông báo với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam về việc Quốc hội Ireland đã phê chuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) và sẽ tiếp tục thúc đẩy việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

Bà Đại sứ nhấn mạnh, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ giúp Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn và mở ra nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp các nước, trong đó có Ireland. 

Năm 2016, Việt Nam và Ireland kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị, hai bên tích cực hỗ trợ hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hai nước; tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển.