Các chiến sỹ trẻ lên kế hoạch "giải cứu" 200 tấn khoai lang cho đồng bào Gia Lai

ANTD.VN -Với tinh thần “tương thân tương ái” cùng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ thanh niên Thủ đô, các chiến sỹ thuộc đoàn cơ sở Phòng Hồ sơ, Cảnh sát Giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội đã phối hợp với quận đoàn Hoàng Mai, Đoàn Thanh niên huyện Phú Thiện (Gia Lai), Cộng đồng tình nguyện Việt Nam và một số đơn vị có liên quan tổ chức chương trình “Khoai lang nghĩa tình” nhằm giúp nông dân tỉnh Gia Lai tiêu thụ khoai lang tại 6 điểm trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong đợt triển khai từ 14-3 đến 24-3 dự kiến chương trình sẽ tiêu thụ giúp bà con Gia Lai 200 tấn khoai với mức giá 13.000đ/kg. Ngay trong ngày đầu tiên phát động tại 6 điểm trên địa bàn Hà Nội đã tiêu thụ được 35 tấn khoai.

Điều này cho thấy hoạt động đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân Thủ đô. Cũng thông qua đây tinh thần “tương thân tương ái” và ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên luôn được lan toả.  

Được biết, hiện nay tại huyện Phú Thiện (Gia Lai) có khoảng trên 600 tấn khoai, chủ yếu ở hai xã Chư A Thai và xã Ia Sol. Vào chính vụ thu hoạch, giá khoai lang tím Nhật Bản ở đây càng mất giá nhưng vẫn không có thương lái đến mua hoặc ép giá xuống quá thấp chỉ từ 1.000-3.000đồng/kg. Với giá này nông dân bán thu không bù chi, có những nông hộ phải mang ra chợ bán lẻ với giá 5.000 đồng/kg đối với khoai đẹp, loại thường chỉ bán được 1.500 đồng/kg nếu không khoai sẽ nảy mầm, hỏng.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện, chi phí đầu tư cho mỗi héc ta khoai lang tím Nhật Bản không dưới 50 triệu đồng. Nếu thuê đất, chi phí sẽ lên đến 70-80 triệu đồng/ha. Với giá bán 3.000 đồng/kg khoai to như hiện nay, người dân cũng chỉ đủ trả tiền công thu hoạch. Vì thế, nhiều gia đình đang ra sức thu hoạch, tự tìm nơi tiêu thụ sản phẩm để bớt thua lỗ.

Sau đây là những hình ảnh do PV An ninh Thủ đô ghi nhận

Các chiến sỹ trẻ lên kế hoạch "giải cứu" 200 tấn khoai lang cho đồng bào Gia Lai ảnh 1

Các chiến sỹ thuộc Phòng Hồ sơ, CATP Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa hỗ trợ tại các địa điểm 

Các chiến sỹ trẻ lên kế hoạch "giải cứu" 200 tấn khoai lang cho đồng bào Gia Lai ảnh 2

Đông đảo người dân Thủ đô biết chương trình này đã tìm đến mua ủng hộ

Các chiến sỹ trẻ lên kế hoạch "giải cứu" 200 tấn khoai lang cho đồng bào Gia Lai ảnh 3

Để tránh gây ách tắc giao thông, các đoàn viên thuộc Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội giúp người dân dắt xe để vào vị trí gọn gàng

Các chiến sỹ trẻ lên kế hoạch "giải cứu" 200 tấn khoai lang cho đồng bào Gia Lai ảnh 4

Ngay trong ngày đầu tiên tại 06 điểm bán (146 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng; hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ; ngã 3 Trần Điền - Trần Nguyên Đán, phường Định Công; ngã 3 Nguyễn Cảnh Dị - Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim; Công viên Linh Đàm; 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy; Nơ 3 Khu đô thị Pháp Vân đã tiêu thụ được 35 tấn khoai

Các chiến sỹ trẻ lên kế hoạch "giải cứu" 200 tấn khoai lang cho đồng bào Gia Lai ảnh 5

Điều này cho thấy hoạt động đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân Thủ đô, cũng thông qua đây tinh thần “tương thân tương ái” và ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên luôn được lan toả