Bộ Công an và Bộ NN&PTNT: Phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả tích cực

ANTD.VN - Chiều 14-12, Bộ Công an và Bộ NNN&PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ NN&PTNT quy định việc phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, qua 2 năm thực hiện Thông tư Liên tịch số 04, 2 Bộ đã tích cực phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, trao đổi thông tin; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, bí mật Nhà nước cũng như phối hợp trong các công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh và trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống khủng bố, cháy nổ...

Đơn cử, các đơn vị của Bộ Công an đã phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ NN&PTNT thành lập hơn 300 đoàn thanh tra liên ngành thanh tra, kiểm tra đột xuất trên 9.000 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính với 6.700 cơ sở, nộp ngân sách trên 40 tỷ đồng;

Thanh tra, kiểm tra trên 10.000 lượt liên quan đến công tác bảo vệ rừng, qua đó phát hiện và xử lý trên 7.500 vụ, phạt vi phạm hành chính trên 83 tỷ đồng, tịch thu gần 1.124 m3 gỗ các loại.

Tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, năm 2017, CATP Hà Nội và Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp phát hiện 667 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 500 vụ, bắt, xử lý 797 đối tượng.

"Trong việc phát hiện và khám phá thành công chuyên án bắt nhóm đối tượng sử dụng thuốc gây mê động vật để sản xuất ma túy tổng hợp, có sự phối hợp giữa CATP Hà Nội và Sở NN&PTNT Hà Nội. Đây là thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự của thành phố nói chung và khu vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng"- Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho hay.

Ngoài ra, CATP Hà Nội cũng phối hợp với Sở NN&PTNT TP Hà Nội trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, thanh tra chuyên ngành, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, triển khai nhiều phương án trật tự, đảm bảo an ninh trật tự.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì an ninh tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo Bộ NN&PTNT

Đánh giá cao sự phối hợp giữa 2 Bộ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho hay: "Phát triển nông nghiệp đi đôi với công tác an ninh là nhiệm vụ chung để phát triển bền vững, vừa hỗ trợ, vừa đảm bảo để ngành nông nghiệp - một ngành đóng góp 16% GDP và đảm bảo đời sống cho 70% dân số".

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá, Bộ Công an và Bộ NN&PTNT đã có sự phối hợp toàn diện, tích cực trên nhiều lĩnh vực. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc 2 Bộ cần tiếp tục chủ động, phối hợp làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình; Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, nhất là những thông tin liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế; phòng, chống tham nhũng; thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tin liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, an toàn các cơ quan, doanh nghiệp, dự án, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Đồng thời, cần rà soát, nghiên cứu bổ sung, cụ thể hóa các nội dung phối hợp được quy định trong Thông tư liên tịch số 04 giữa 2 Bộ theo hướng bám sát quy định của pháp luật, sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ NN&PTNT.