Bị phạt "ném đá" vì tố cáo cưỡng hiếp

ANTD.VN -Một thiếu nữ 19 tuổi đã bị kết án tử hình sau khi bị anh họ cưỡng hiếp.

(Ảnh minh họa)

Cô gái tên Shumailai khẳng định cô đang ngủ tại nhà ở Rajanpur, tỉnh Punjab (miền trung Pakistan) thì bị người anh họ cầm súng uy hiếp, tấn công tình dục. 

Nạn nhân trình báo vụ việc lên hội đồng bộ tộc. Nhưng hội đồng này, với một trong các thành viên là cha của kẻ hiếp dâm, đã cáo buộc Shumaila quyến rũ anh họ và cô bị kết án tử hình bằng cách ném đá đến chết.

Sau đó, Shumaila và cha đã tìm đến cảnh sát địa phương. Nhà chức trách mở một cuộc điều tra, và bắt giữ các thành viên của hội đồng bộ tộc, cũng như tên anh họ Khalil Ahmed.

Để bảo vệ nạn nhân khỏi các hủ tục của bộ tộc, cảnh sát sắp xếp cho Shumaila sống ở một nơi an toàn theo chương trình bảo vệ phụ nữ của chính phủ.