Bị gọi điện thúc, tới cửa hàng đâm chết chủ nợ

ANTĐ -  20h30 ngày 7-10, trong khi đang ngồi ở cửa hàng tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, anh Đặng Ngọc Kiên, SN 1982, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bị một nhóm đối tượng mặt bịt khẩu trang xông vào đánh, đâm tử vong. 

Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ Nguyễn Xuân Vĩnh, SN 1986, trú tại xã Phù lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là kẻ cầm đầu nhóm đối tượng tấn công anh Kiên. Rạng sáng 8-10, lực lượng công an đã phát hiện, bắt được Vĩnh và Hoàng Văn Mẫn, SN 1986, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, khi hai đối tượng này đang lẩn trốn ở thị trấn Sóc Sơn.

Các đối tượng trong vụ án 

Cơ quan công an bước đầu làm rõ, tối 7-10, Vĩnh cùng Mẫn và một số đối tượng khác trong đó có Nguyễn Văn Luận, SN 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn và Tuấn (quê ở Bắc Giang, hiện chưa xác định rõ lai lịch, nhân thân), ngồi uống rượu tại một phòng trọ trước cổng trường Đại học Điện lực Sóc Sơn - thị trấn Sóc Sơn. Vĩnh thấy anh Kiên liên tục gọi điện thoại để đòi nợ, đã chửi bới, thách thức đánh nhau với anh Kiên.

Vĩnh cùng đồng bọn đến xã Kim Chung và tìm được cửa hàng nơi anh Kiên thuê trọ ở thôn Bầu. Vĩnh, Mẫn, Luận dùng khẩu trang bịt mặt xông vào đánh anh Kiên. Luận dùng dao nhọn đâm anh Kiên 1 nhát gây tử vong. Lực lượng CSHS - CAH Đông Anh phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội và Công an xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã bắt được Luận đang trốn ở đây. Hiện đối tượng Tuấn vẫn đang bỏ trốn.