Bị đoạn tình, dùng lưỡi lê sát hại dã man người yêu cũ

ANTĐ - Chia tay sau gần 2 năm yêu nhau, bạn gái cũ đã có người mới, song Ngô Đình Tuân vẫn muốn nối lại tình xưa. Không nhận được sự đồng ý, Tuân đã dùng lưỡi lê đâm bạn gái cũ 4 nhát, trong đó có một nhát trúng tim...

Hiện trường vụ trọng án


Hậu quả là Phan Thị Hồng V (SN 1991) trú tại Văn Bàn, Lào Cai đã tử vong, sau đi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Sự việc này xảy ra vào tối 21-6 tại đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Sau 24h gây án, bằng các biện pháp nghiệp vụ 22h ngày 22-6, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã thi hành lệnh bắt khẩn cắp Ngô Đình Tuân, khi Tuân đang lang thang tại Hà Nội, đưa về trụ sở CAQ Cầu Giấy để làm rõ. 

Đối tượng Ngô Đình Tuân


Tại đây, nguyên nhân của vụ việc đã được làm rõ. Tuân và V yêu nhau được gần 2 năm, nhưng sau đó đã chia tay. Sau đó, Tuân tỏ ra chán đời, bỏ học lang thang khắp nơi, đồng thời muốn được quay lại với người yêu cũ. Nhưng khi Tuân bày tỏ tình cảm thì chị V từ chối, nói đã có người yêu mới.

Tuân không chấp nhận sự thật này nên khoảng 15h ngày 21-6, Tuân đi xe máy BKS: 29U2-7272 đến cổng làng Hacinco, trên đường Ngụy Như Kon Tum với mục đích đợi Phan Thị Hồng V để nói chuyện. Đến 17h, Tuân nhìn thấy chị V ra khỏi cổng liền bám theo và khi đi đến đường Nguyễn Chánh thì yêu cầu chị V dừng lại. Khi hai người nói chuyện đã xảy ra xô xát, Tuân đã đè V xuống vỉa hè đường Nguyễn Chánh, một tay đè cổ V, một tay dưỡng lưỡi lê 3 cạnh mang theo đâm vào ngực, bụng, cánh tay của V khoảng 3-4 cái. Sau khi đâm V xong, Tuân lên xe máy bỏ trốn.

Điều tra viên lấy lời khai Ngô Đình Tuân

Căn cứ tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ đủ cơ sở xác định Ngô Đình Tuân có hành vi giết người quy định tại điều 93 BLHS. Ngày 24-6, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã thực hiện dẫn giải Ngô Đình Tuân thực nghiệm hiện trường, cho những người chứng kiến sự việc nhận dạng đối tượng để hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng trước pháp luật.