Bị bắt trong khi đang tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp

ANTD.VN - Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa khởi tố, tạm giam bị can Bùi Văn Hoài để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Bùi Văn Hoài

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bản thân Bùi Văn Hoài (sinh năm 1991, ở xóm Đam, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) là người nghiện ma túy và xuống phường Phúc Xá, quận Ba Đình làm phụ thợ xây.

Khoảng 13h20 ngày 22-10-2019, tại lán cho thợ xây ở tạm trong khuôn viên tại số 15D phố Hồng Hà, quận Ba Đình, khi Hoài ngủ dậy đã ra sân quan sát thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS: 29L1 - 2269, là tài sản của anh Nguyễn Quang M, (ở số 15D đường Hồng Hà) đang dựng ngay cạnh lán của Hoài.

Thấy chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa điện, Hoài nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Quan sát thấy xung quanh vắng người, Hoài nổ máy điều khiển chiếc xe sang khu vực thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tìm chỗ tiêu thụ.

Sau đó, Hoài đến cửa hàng mua bán xe máy cũ (địa chỉ số 7 phố Minh Khai, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đặt vấn đề bán chiếc xe máy trộm cắp được cho chủ cửa hàng là anh Phạm Đăng Tiến (sinh năm 1968, trú tại phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn).

Khi anh Tiến hỏi giấy tờ đăng ký xe, Hoài nêu lý do chị gái đang cầm... Nghi ngờ chiếc xe là tài sản trộm cắp mà có, anh Tiến đã báo cho Công an phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn. Thấy vậy, Hoài vội vàng bỏ đi và bị giữ lại. Cùng lúc này, lực lượng Công an phường Đông Ngàn đã có mặt, yêu cầu Hoài dắt chiếc xe tang vật vụ trộm về trụ sở để làm rõ.

Công an phường Đông Ngàn xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình, đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Phúc Xá để tiếp tục thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.