Bảo đảm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh
Để giảm thiểu nguy cơ bị ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần, trước hết mỗi người cần được quan tâm chăm sóc sức khỏe cả về thể chất và tinh thần từ gia đình, cộng đồng. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế các tuyến về dự phòng và quản lý bệnh tâm thần. Hiện, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội có chức năng khám, điều trị người bệnh tâm thần; khám bệnh và điều trị cấp phát thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn; khám bệnh sơ cấp cứu ban đầu với các trường hợp bệnh đa khoa và tai nạn giao thông.
Theo số liệu công bố mới nhất, tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần thường gặp ở nước ta chiếm gần 15% dân số, tương ứng với khoảng 15 triệu người. Tuy nhiên, đa số người dân cho rằng, rối loạn tâm thần chỉ có tâm thần phân liệt (thường gọi là điên). Thực tế, tỷ lệ tâm thần phân liệt chỉ chiếm 0,47% dân số; trầm cảm, lo âu chiếm tỷ lệ cao hơn, với 5,4% dân số; còn lại là các rối loạn tâm thần khác, như chậm phát triển tâm thần (0,63%), rối loạn hành vi ở thanh, thiếu niên (0,9%), lạm dụng rượu 5,3%, ma túy (0,3%)... So với tỷ lệ dân số, thì số lượng người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần ở Hà Nội khoảng 1,5 triệu người, trong đó có trẻ em.
Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, bảo đảm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh. Công tác cấp cứu người bệnh tâm thần và cấp cứu ban đầu ngoài chuyên khoa tâm thần được triển khai kịp thời, hiệu quả; các trường hợp bệnh nặng được chuyển tuyến chuyên khoa phù hợp. Trong năm bệnh viện đã thực hiện chuyển viện chuyên khoa cho 59 người bệnh.
Bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 trong việc thu dung và cấp cứu người bệnh tâm thần lang thang trên địa bàn TP Hà Nội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và an ninh, trật tự. Trong năm 2025, bệnh viện đã phối hợp tiếp nhận, thu dung được 86 người bệnh tâm thần lang thang, trong đó có 3 trường hợp người bệnh là ngoại kiều; bệnh viện đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa người bệnh về nước an toàn, đúng quy định pháp luật và quy trình chuyên môn; khoa Khám bệnh tiếp nhận khám 3.641 lượt người bệnh.
Hoạt động trắc nghiệm tâm lý tiếp tục được triển khai tại các khoa lâm sàng, do bác sĩ trực tiếp thực hiện theo đúng nội dung quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT. Đồng thời, các bác sĩ tâm lý lâm sàng đã dành thời gian thực hiện các can thiệp tâm lý chuyên sâu cho người bệnh. Kết quả năm 2025, đã thực hiện trên 400 lượt trắc nghiệm tâm lý cho người bệnh nội trú.
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Năm 2025, bệnh viện đã lập hồ sơ và xin phê duyệt 15 kỹ thuật chuyên môn mới như: Cận lâm sàng: Khoa Xét nghiệm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu xét nghiệm cho người bệnh nội trú và ngoại trú. Các xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn do chuyên khoa đầu ngành ban hành và tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế; Khoa Chẩn đoán hình ảnh tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các kỹ thuật như: chụp X-quang kỹ thuật số, siêu âm... đảm bảo tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, đạt chuẩn chuyên môn và chất lượng hình ảnh phục vụ công tác chẩn đoán. Đặc biệt năm 2025, bệnh viện đã đưa vào sử dụng hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla hiện đại. Việc triển khai kỹ thuật này đã bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh và góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Năm 2025 đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Với quy mô 450 giường bệnh, bệnh viện duy trì công suất sử dụng giường đạt 98,03%, tăng 2,52% so với năm 2024; số lượt khám bệnh đạt hơn 11.300 lượt, bằng 141,84% kế hoạch. Công tác điều trị, chăm sóc người bệnh tiếp tục được nâng cao; hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho định hướng phát triển bền vững trong năm 2026.
Cùng với việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe tâm thần, phát hiện sớm các biểu hiện rối loạn tâm thần, một số rối loạn tâm thần thường gặp tại cộng đồng, như: In sách hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân kỹ năng chăm sóc và phục hồi chức năng. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo giấy, báo điện tử, tạp chí sức khỏe về các rối loạn tâm thần thường gặp tại cộng đồng và cách phòng tránh. In băng đĩa hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân kỹ năng chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân.
Tại những buổi tập huấn, các đối tượng đã trực tiếp được các bác sĩ Bệnh viện truyền đạt những nội dung liên quan đến sức khỏe người tâm thần; việc chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng, trợ giúp tâm lý cho người bị bệnh tâm thần tại cộng đồng và biện pháp chăm sóc, điều trị một số bệnh tâm thần thường gặp, như: Bệnh động kinh, các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu, rối loạn giấc ngủ, bệnh trầm cảm… Thông qua các lớp tập huấn, cán bộ và thân nhân người bệnh tâm thần nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản để chăm sóc người bệnh tâm thần, giúp họ sớm hòa nhập với cộng đồng. Đây cũng là dịp để thân nhân người tâm thần chia sẻ kinh nghiệm quá trình chăm sóc bệnh nhân, dấu hiệu riêng có của từng bệnh; nêu những khó khăn, vướng mắc của gia đình trong quá trình điều trị, quá trình chuyển từ sức khỏe tâm thần sang bệnh tâm thần. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người tâm thần và cân bằng, dung hòa được các mối quan hệ trong gia đình và xã hội.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cũng làm tốt công tác chăm sóc và hỗ trợ người bệnh như: Tổ chức thành công chương trình “Tết vì người bệnh” năm 2025 cho trên 450 người bệnh nội trú. Nhân các ngày kỷ niệm lớn (12-5, 10-10, 26-10, Tết Thiếu nhi, Trung thu), Bệnh viện tổ chức chuỗi hoạt động “Tri ân người bệnh”, “Hội khỏe người bệnh”, tạo môi trường chăm sóc nhân văn, thân thiện. Duy trì vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ quà tặng, đồ dùng cá nhân, bữa ăn phụ cho người bệnh, quản lý minh bạch, đúng quy định.
Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện còn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hành lâm sàng và đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng về chuyên khoa tâm thần… Hiện, Bệnh viện là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên đại học của trường Đại học Y Hà Nội, Đại học VinUni, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam… đồng thời, là sở sở đào tạo bác sỹ nội trú chuyên ngành tâm thần của trường Đại Học Y Hà Nội.
Bệnh viện đặc biệt chú trọng và khuyến khích đội ngũ chuyên môn tham gia nghiên cứu khoa học để tìm ra nhiều sáng kiến mang tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Hàng năm bệnh viện có khoảng 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đã có đề tài khoa học cấp thành phố về lĩnh vực tâm thần. Bệnh viện đã hợp tác với trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Charité (CHLB Đức) trong chương trình hợp tác nghiên cứu về gene trong bệnh Tâm thần phân liệt. Ngoài ra, Bệnh viện còn là đơn vị tham mưu cho Sở Y tế Hà Nội về tổ chức hệ thống mạng lưới và chiến lược phát triển chuyên khoa tâm thần; chỉ đạo chuyên khoa cho tuyến dưới, giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở.
Website: https://benhvientamthanhanoi.com/