Bệnh nhân vụ sập giàn giáo Formosa xuất viện

ANTĐ - Sáng 8-4, bệnh nhân Cao Xuân Hòa (34 tuổi, Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An) - 1 trong 4 bệnh nhân nặng nhất trong vụ sập giàn giáo tại dự án Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được Bệnh viện Bạch Mai cho xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị. 

Bệnh nhân vụ sập giàn giáo Formosa xuất viện ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng bệnh nhân Cao Xuân Hòa cùng gia đình

Trước đó, nạn nhân này bị giàn giáo thép sập xuống từ độ cao 20m, đè lên người, gây đa chấn thương, giập phổi, gãy 2 xương sườn, tràn máu, tràn khí màng phổi 2 bên. Bệnh nhân này được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai ngày 27-3 và được bệnh viện huy động, phối hợp tổng lực các chuyên gia đầu ngành để điều trị. Hiện bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến dự lễ tiễn và chúc mừng bệnh nhân Cao Xuân Hòa được cứu sống.