Belarus kết án tử hình 2 kẻ đánh bom ga điện ngầm

ANTĐ - Một tòa án ở Belarus ngày 30-11 đã kết án tử hình 2 người đàn ông vì thực hiện vụ đánh bom tại nhà ga trung tâm tàu điện ngầm ở Thủ đô Minsk hồi tháng 4-2011 khiến 15 người thiệt mạng và làm hàng chục người khác bị thương.
 
Người thanh niên may mắn sống sót gọi điện thoại cho người thân. Ảnh: AFP

2 tên Dmitry Konovalov và Vladislav Kovalyov, đều 25 tuổi, đã bị bắt giữ, 3 ngày sau khi xảy ra vụ nổ hôm 11-4 tại sân ga đông người đúng vào giờ cao điểm.

Theo các công tố viên, Konovalov và Kovalyov, đã học cách chế tạo thuốc nổ trong nhiều năm và đứng đằng sau các vụ nổ năm 2005 ở thị trấn quê hương chúng Vitebsk và một vụ tấn công bằng bom khác vào đúng ngày Quốc khánh ở Minsk năm 2008.