Bế mạc Hội thao quốc phòng Thủ đô

ANTĐ - Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 29-12, Hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2013 đã khép lại với sự thành công về công tác tổ chức và chất lượng.

Ban tổ chức đã trao trên 100 giải cho những cá nhân đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Ở khối thường trực, giải nhất toàn đoàn thuộc về Đội 1 Sư đoàn Bộ binh 301; Tiểu đoàn Đặc công 18 đoạt giải Nhì; đồng giải ba thuộc về 2 đơn vị: Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 và Tiểu đoàn Trinh sát 20. Ở khối lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), giải nhất thuộc về lực lượng DQTV huyện Mỹ Đức; giải nhì huyện Từ Liêm, đồng giải ba thuộc về 2 đơn vị: huyện Gia Lâm và quận Hà Đông.

Chúc mừng những kết quả của các tập thể, cá nhân tham dự hội thao, Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu lực lượng chiến đấu cũng như lực lượng DQTV trên cơ sở đánh toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, năng lực chỉ huy huấn luyện qua hội thao cần nhanh chóng rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy địa phương làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.